Hải quan Hà Tĩnh đấu tranh trấn áp với tội phạm ma túy

(Baohatinh.vn) - Cùng với làm tốt công tác thu ngân sách, lực lượng Hải quan Hà Tĩnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp lực lượng chức năng khác triệt phá nhiều chuyên án ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cửa khẩu, cảng biển.

Hải quan Hà Tĩnh đấu tranh trấn áp với tội phạm ma túy

Đối tượng Phạm Văn Tặng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vào đêm 25/1/2022, tại thôn Hợp Trùa, xã Hương Minh (Vũ Quang), Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Hà Tĩnh) phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện Vũ Quang bắt đối tượng Phạm Văn Tặng (xã Sơn Giang, Hương Sơn) vận chuyển trái phép ma túy. Tang vật thu được gồm 8kg Ketamin, 1kg ma túy đá và 2 viên hồng phiến.

Mới đây, ngày 7/6/2022, trên quốc lộ 8A thuộc địa bàn thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1, Hương Sơn), các lực lượng Hải quan Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh cũng đã triệt phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Đình Hùng (SN 1993) và Ngô Thị Ngân (SN 1994) cùng trú tại Nghệ An vận chuyển trái phép 24.000 viên hồng phiến.

Hải quan Hà Tĩnh đấu tranh trấn áp với tội phạm ma túy

2 đối tượng đi xe máy vận chuyển trái phép 24.000 viên hồng phiến bị bắt giữ ngày 7/6.

Trên đây chỉ là 2 trong số các vụ án ma túy được Hải quan Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng khác trên địa bàn triệt phá trong thời gian qua.

Thông tin từ Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, từ đầu năm 2022 tới nay, đơn vị đã phối hợp phá thành công 7 vụ án, bắt giữ 10 đối tượng; thu giữ 42.443 viên hồng phiến, 6,78 kg ma túy đá và 15 kg ketamin.

Theo nhận định, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trong những tháng đầu năm 2022 hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng mở rộng địa bàn hoạt động và chủ yếu cắt rừng để vận chuyển ma túy trái phép; trà trộn ma túy trong hàng hóa cồng kềnh.

Hải quan Hà Tĩnh đấu tranh trấn áp với tội phạm ma túy

Trong năm 2022, Hải quan Hà Tĩnh đã trang bị thêm 3 máy soi phát hiện ma túy.

Ông Lê Thanh Bình – Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết: Nắm bắt các thủ đoạn của tội phạm, lực lượng Hải quan luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chú trọng công tác kiểm soát, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển để chủ động phát hiện, bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển ma túy. Cùng với nâng cao năng lực lực lượng chuyên trách, đơn vị tăng cường sử dụng trang thiết bị chuyên dụng, chó nghiệp vụ phục vụ công tác phòng chống ma túy. Trong năm nay, đơn vị cũng đã trang bị thêm 3 máy soi cầm tay phục vụ cuộc chiến chống lại “cái chết trắng”.

Trong tháng 6 – tháng hành động phòng chống ma túy, Hải quan Hà Tĩnh đẩy mạnh các hoạt động phòng chống, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, tập trung trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp. Theo đó, ngoài công tác thường xuyên, đợt này, đơn vị triển khai các hoạt động theo kế hoạch cao điểm. Vào cuối tháng 5, Hải quan Hà Tĩnh và lực lượng Hải quan các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh… đã tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm về công tác đấu tranh, phòng chống ma túy.

Ngày 24/6 tới đây, Hải quan Hà Tĩnh cũng sẽ tổ chức mít tinh, diễu hành tuyên truyền phòng chống ma túy tại TX Kỳ Anh nhằm phòng ngừa, ngăn chặn từ xa các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hải quan Hà Tĩnh đấu tranh trấn áp với tội phạm ma túy

Cán bộ làm việc tại Văn phòng Hỗ trợ công tác phòng chống ma túy cho tuyến biên giới.

“Công tác phòng chống ma túy còn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách bởi các đối tượng vi phạm không từ mọi thủ đoạn để trục lợi từ các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến chất cấm. Do đó, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, trong đó tập trung vào các địa bàn, tuyến trọng điểm, nhất là tuyến đường 12A từ cảng Vũng Áng đi cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), Lao Bảo (Quảng Trị) và tuyến quốc lộ 8A đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; phối hợp với các lực lượng chức năng trên tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển để nắm bắt tình hình, đồng xác lập chuyên án đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy” - ông Nguyễn Bá Trung – Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng chống ma túy cho biết.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast