Hàng chục cây bưởi Phúc Trạch bị kẻ xấu chặt phá

(Baohatinh.vn) - Ông Phan Xuân Hường - Trưởng Công an xã Hương Xuân (Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hàng chục cây bưởi Phúc Trạch nhiều tháng tuổi của gia đình anh Lê Hữu Giang (SN 1981, trú tại xóm Trường Sơn, xã Hương Xuân, Hương Khê) bị kẻ xấu chặt phá.

hang chuc cay buoi phuc trach bi ke xau chat pha

Anh Lê Hữu Giang thu dọn những cây bưởi bị kẻ xấu chặt hạ

Khoảng 13h30’ ngày 13/4/2017, ông Lê Hữu Thuật (85 tuổi, trú tại xóm Trường Sơn, xã Hương Xuân, Hương Khê) lên thửa đất ở khu vực đồi cây Trện, nơi có 3.000m2 đất đồi ông giao lại cho con trai là anh Lê Hữu Giang quản lý, trồng 64 cây bưởi Phúc Trạch. Khi lên đến nơi, ông bàng hoàng phát hiện gần như vườn bưởi được trồng từ tháng 12/2016 đã bị kẻ xấu chặt hạ tận gốc.

Anh Lê Hữu Giang bức xúc nói: “Gia đình tôi kinh tế khó khăn, cố gắng tìm tòi, học hỏi, phấn đấu khoanh trồng được ít cây bưởi Phúc Trạch để phát triển kinh tế, nhưng đã bị kẻ xấu phá hoại. Đề nghị chính quyền, công an sớm làm rõ kẻ phá hoại kinh tế gia đình tôi.” Anh Giang cũng chia sẻ, gia đình không hề có mâu thuẫn, thù hận với bất kỳ ai.

Vụ việc xảy ra sau đó đã được gia đình trình báo lên chính quyền xã Hương Xuân.

hang chuc cay buoi phuc trach bi ke xau chat pha

Vết chặt lên cây bưởi đang còn mới

Ngày 14/4, UBND xã Hương Xuân đã cử lực lượng công an cùng với xóm và gia đình anh Giang đến kiểm tra thực tế tại hiện trường, lập biên bản sự việc, đồng thời báo cáo lên Công an huyện Hương Khê điều tra, xử lý.

Thượng tá Phan Xuân Công – Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết: “Đơn vị đã nhận được thông tin vụ việc và đang tập trung xác minh, tìm nguyên nhân và đối tượng phá hoại tài sản công dân.”

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast