Hơn 1.500 người chết vì tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm

Trong 2 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra hơn 3.300 vụ tai nạn khiến hơn 1.500 người chết cùng 2.500 người thị thương.

Ủy ban ATGT quốc gia vừa có văn bản báo cáo tình hình tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm 2018. Theo đó, trong 2 tháng, cả nước xảy ra hơn 3.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 1.500 người và bị thương hơn 2.500 người. Trung bình, mỗi ngày có khoảng 25 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

So với 2 tháng đầu năm 2017, tai nạn giao thông giảm cả số vụ, số người chết và số người bị thương.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, có 31 tỉnh, thành phố giảm số người chết so với năm 2017. Tuy nhiên, còn 20 tỉnh thành có số người chết vì tai nạn giao thông tăng.

hon 1 500 nguoi chet vi tai nan giao thong 2 thang dau nam

Hơn 1.500 người chết vì tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Trần Anh.

Trong các vụ tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện uống rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu và không đội mũ bảo hiểm.

Lãnh đạo Ủy ban ATGT quốc gia khẳng định trong tháng 3 sẽ tăng cường các biện pháp để giảm tai nạn, ùn tắc. Trong đó có nội dung xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

hon 1 500 nguoi chet vi tai nan giao thong 2 thang dau nam

Ảnh: Văn Chương.

Trước đó, 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, cả nước xảy ra 218 vụ tai nạn khiến 195 người chết, 199 người bị thương. Bình quân, mỗi ngày có gần 28 người chết, và gần 29 người bị thương. Hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khiến nhiều người chết.

Theo Zing

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast