Hương Khê: Mâu thuẫn đất đai, 2 cha con bị chém nhập viện

(Baohatinh.vn) - Từ khởi kiện đòi đất rừng đến xây bịt lối đi trang trại liên kề, mâu thuẫn giữa gia đình ông Lê Hữu Quyết và ông Phạm Soa (cùng trú tại xã Hương Giang, huyện Hương Khê - Hà Tĩnh) ngày một nóng lên. Đỉnh điểm mâu thuẫn là cha con ông Soa đã bị phía gia đình ông Quyết chém nhập viện.

Hương Khê: Mâu thuẫn đất đai, 2 cha con bị chém nhập viện

Năm 2016, ông Soa đã từng bị ông Quyết đánh nhập viện.

Ông Phạm Soa (xóm 8, xã Hương Giang) có trang trại ở khu vực Khe Vôi, liền kề với trang trại của ông Lê Hữu Quyết tại xóm 2 (xã Hương Giang, huyện Hương Khê). Năm 2012, ông Quyết khởi kiện ông Soa ra tòa vì cho rằng, mảnh đất hiện gia đình ông Soa đang khai thác keo thuộc quyền sử dụng của mình. Sau nhiều phiên tòa xét xử, chân lý đã được thực thi, đất rừng của ông Soa đã được trả lại cho ông Soa.

Không giành được thắng lợi về đất rừng, cuối năm 2012, ông Quyết chuyển sang “cuộc chiến” tranh giành đất ngõ. Cho rằng, lối đi từ đường chính vào trang trại của ông Soa là đất của gia đình mình, ông Quyết đã cho xây bịt lối đi. Và trong suốt quá trình xảy ra tranh chấp, 2 bên liên tục gây ra những cuộc “cận chiến” bằng tay không, hung khí, khẩu khí. Và nguyên cớ, tất nhiên là do phía ông Quyết phát động. Đáng nói là, trong những cuộc chiến ấy, phần thua luôn thuộc về gia đình ông Soa.

Hương Khê: Mâu thuẫn đất đai, 2 cha con bị chém nhập viện

Cuối năm 2012, ông Quyết đã rào chặn lối đi vào trang trại của ông Soa

Mới đây nhất là cuộc “cận chiến” vào chiều 30/5/2019, ông Soa và con trai là cháu Phạm Văn Khánh bị gia đình ông Quyết chặn đánh, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với nhiều vết thương trên người.

Ông Soa nhớ lại: "Chiều hôm đó, tôi chở vợ vào trang trại cho gia súc, gia cầm ăn. Đến đoạn ngõ bị rào, tôi dừng xe ở ngoài, vợ trèo hàng rào vào trong. Ngay lúc đó, ông Quyết cùng vợ và 1 đứa cháu xách theo dao, gậy ra chửi bới, đe dọa. Lúc vợ cùng con trai tôi trở ra theo đường cũ (cháu Khánh ở trong trang trại trước đó), chuẩn bị lên xe về thì ông Quyết ra chặn lại. Khi 2 bên đang “khẩu chiến”, bất ngờ cháu của ông Quyết dùng gậy đánh vào đầu ông Soa làm ông ngã xuống. Tiếp đó, ông Quyết dùng dao chém vào đầu ông Soa. Thấy bố bị đánh, cháu Khánh xông vào can ngăn cũng bị ông Quyết và người cháu dùng dao chém vào đầu, đánh vào lưng.

Hương Khê: Mâu thuẫn đất đai, 2 cha con bị chém nhập viện

Chiều 30/5/2019, ông Phạm Soa...

Trong lúc hỗn loạn, vợ ông Soa kịp gọi điện thoại báo cho Công an xã Hương Giang. Lực lượng công an xã đã đến hiện trường, đưa cha con ông Soa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê và sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, điều trị.

Theo bác sỹ Phan Duy Đán - người trực tiếp điều trị cho bố con ông Soa tại Khoa Ngoại - Thần kinh, BVĐK Hà Tĩnh: Đêm 30/5, khoa tiếp nhận 2 bệnh nhân Phạm Soa và Phạm Văn Khánh cùng trú tại xã Hương Giang nhập viện trong tình trạng bệnh nhân Soa bị 2 vết chém vào đầu (dài 3 và 4 cm, đã khâu), trên người có nhiều vết bầm tím; bệnh nhân Khánh bị 1 vết chém ở đầu (dài 5cm, đã khâu), trên lưng có nhiều vết bầm tím. Chụp cắt lớp vi tính sọ não chưa thấy bị tổn thương, hiện đang được điều trị theo đúng phác đồ.

Hương Khê: Mâu thuẫn đất đai, 2 cha con bị chém nhập viện

...và con trai là Phạm Văn Khánh bị gia đình ông Quyết đánh trọng thương, hiện đang nằm điều trị tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Tùng – Trưởng Công an xã Hương Giang cho biết: Chiều 30/5, nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã đến hiện trường, phát hiện ông Soa và con trai bị nhiều vết thương nên đã đưa xuống Bệnh viện Đa khoa huyện cấp cứu. Xét thấy tính chất vụ việc vượt quá thẩm quyền, xã đã báo cáo lên cấp trên và hiện lực lượng Công an huyện đang điều tra, xử lý.

Theo ông Tùng: "Nguyên nhân sâu xa cũng vì tranh chấp đất đai. 2 gia đình đã nhiều lần xảy ra đánh nhau, công an huyện đã thụ lý, giải quyết. Lần này là mâu thuẫn từ tranh chấp lối đi, xã đang tổ chức buổi làm việc để giải quyết vào sáng 31/5 thì chiều 30/5 lại xảy ra cơ sự. Chúng tôi đang tích cực phối hợp với Công an huyện để xử lý dứt điểm vụ việc."

Trao đổi với chúng tôi chiều 31/5, Thượng tá Phan Xuân Công - Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết: Hiện, Công an huyện đã thụ lý vụ việc, cử cán bộ điều tra xác minh làm rõ. Nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, sẽ khởi tố, kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast