Khởi tố 1 đối tượng vụ phê “ke” trong quán karaoke

(Baohatinh.vn) - Sáng 19/10, lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Chiến (SN 1983, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

khoi to 1 doi tuong vu phe ke trong quan karaoke

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt tại quán

Trước đó, vào hồi 23h20’ ngày 16/10, Công an huyện Nghi Xuân kiểm tra quán Karaoke An Hồng (tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) do ông Hà Văn Toản (SN 1963, trú tại khối Tân Thành, phường Lê Mao, TP Vinh) làm chủ, phát hiện 7 đối tượng thuộc tỉnh Nghệ An đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Chiến (SN 1983, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh); Lê Anh Tuấn (SN 1978, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh); Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1981, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh); Trịnh Đăng Mậu (SN 1978, trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên); Vi Thị Loan (SN 1988, trú tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương); Quang Thị Là (SN 2000) và Quang Kim Ngọc (SN 2002), cùng trú tại xã Nga My, huyện Tương Dương.

khoi to 1 doi tuong vu phe ke trong quan karaoke

Đối tượng Nguyễn Hữu Chiến cùng tang vật vụ bắt giữ

Cơ quan chức năng cũng thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và phát hiện trên người, xe ôtô Hyundai Santafe BKS 37S-2738 của Nguyễn Hữu Chiến có 7 gói ma túy các loại với tổng trọng lượng 11,8603g.

Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast