Khởi tố 2 vụ, 11 bị can đánh bạc giữa làng

(Baohatinh.vn) - Hôm nay (20/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố 2 vụ án, 11 bị can về tội “đánh bạc”.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 14/3/2018, Công an huyện Lộc Hà phát hiện tại nhà Nguyễn Đức Chiều (ở thôn Sơn Phú, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà) có ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức "chơi liêng", bắt tại trận 2 đối tượng: Phan Đình Dũng, Nguyễn Mạnh Dần, đều thường trú tại xã Mai Phụ; một số đối tượng còn lại đã kịp bỏ chạy.

khoi to 2 vu 11 bi can danh bac giua lang

Các đối tượng tại Công an huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh

Mở rộng điều tra, Công an huyện Lộc Hà đã làm rõ thêm 3 đối tượng tham gia đánh bạc gồm: Nguyễn Đức Chiều, Võ Đình Dần, Trần Đình Diễn. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc là 14 triệu đồng.

Tiếp đó, vào khoảng 22 giờ ngày 17/3/2018, Công an huyện Lộc Hà phát hiện, bắt quả tang tại nhà riêng của Nguyễn Danh Tuấn (1982, ở thôn Kim Tân, xã Tân Lộc, Lộc Hà) có 6 đối tượng đang đánh "kiêng" ăn tiền, gồm: Nguyễn Danh Tuấn (1982), Ngô Đức An (1976), Nguyễn Trọng Đông (1968), Nguyễn Văn Mậu (1987), Nguyễn Quang Vinh (1977), Nguyễn Duy Tuấn (1979), đều thường trú tại xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà.

khoi to 2 vu 11 bi can danh bac giua lang

Cơ quan chức năng thu giữ số tiền 7.550.000đ và một số vật chứng có liên quan.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast