Kỳ Anh: Phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy và 1 vụ trộm tài sản

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết nguyên đán Nhâm Thìn, Công an huyện Kỳ Anh đã tổ chức lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ liên tiếp điều tra, khám phá các vụ án nổi lên trên địa bàn.

Chiều ngày 29/12/2011, nhận được đơn trình báo của ông Trần Anh Hùng ở Khu phố 2 - thị trấn Kỳ Anh với nội dung: lợi dụng cả gia đình ông đi vắng, kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, tổng giá trị thiệt hại khoảng 37 triệu đồng.

Đối tượng Khuyên cùng tang vật bị thu giữ
Đối tượng Khuyên cùng tang vật bị thu giữ

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khám nghiệm hiện trường vụ án, nhưng tại hiện trường đối tượng không để lại một dấu vết nào. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để khoanh vùng đối tượng và tiến hành xác minh, truy xét. Đến trưa ngày 30/12, các trinh sát hình sự đã xác định được đối tượng nghi vấn là Lê Văn Khuyên (SN 1992, thường trú tại xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên).

Tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp chổ ở của Khuyên tại xã Cẩm Duệ, Cơ quan CSĐT đã phát hiện, thu giữ 01 máy tính xách tay hiệu Sony Vaio, 01 máy điện thoại di động N92.

Bước đầu, đối tượng khai nhận: bằng thủ đoạn dựa trên mối quan hệ quen biết với con gái ông Hùng, Khuyên đến nhà chơi sau đó vờ mượn chùm chìa khóa nhà để bấm móng tay, lợi dụng lúc mọi người không để ý liền đánh tráo chìa khóa cất dấu vào người. Sau khi gia đình đi vắng, y quay trở lại mở khóa, đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản.

Quá trình đấu tranh, Khuyên còn khai nhận bằng thủ đoạn tương tự, từ đầu năm 2011 lại nay, đối tượng này đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm được 02 máy tính xách tay đưa ra địa bàn T.P Hà Tĩnh tiêu thụ lấy tiền ăn chơi tiêu xài.

Được biết, Khuyên hiện đang là sinh viên của một trường Đại học tại Hà Nội.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Khuyên về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đây là phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng trộm cắp tài sản, khuyến nghị quần chúng nhân dân phải nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh.

Trước đó một ngày, khoảng 15h45’ ngày 29/12/2011, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Kỳ Anh đã phá chuyên án MT111, bắt quả tang 4 đối tượng khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1967) ở thị trấn Kỳ Anh; Nguyễn Văn Thể (SN 1986), Lê Văn Cường (SN 1988) đều ở xã Kỳ Tân (Kỳ Anh) và Nguyễn Anh Tường (SN 1982) ở thị trấn Kỳ Anh.

Đối tượng Mạnh và tang vật vụ án
Đối tượng Mạnh và tang vật vụ án

Tang vật thu giữ gồm 04 gói heroin, 01 xe máy, 02 điện thoại di động, 11.000.000đ và một số đồ vật liên quan đến vụ án.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Mạnh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”./.

Công an Kỳ Anh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast