Liên tiếp bắt giữ "trộm nhí" lấy tiền chơi game online

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Thạch Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Minh Quang (SN 2000, trú tại thôn Đại Hải, Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

lien tiep bat giu trom nhi lay tien choi game online

Đối tượng Đàm Minh Quang tại Cơ quan điều tra

Trước đó, Công an huyện Thạch Hà nhận được tin báo của chị Trần Thị Tỷ (trú tại thôn Đại Hải, Thạch Hải, Thạch Hà) với nội dung: Khoảng 6h sáng ngày 2/1/2018, khi mở quán tạp hóa để bán hàng, chị phát hiện cửa hàng của mình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một số tiền mặt và thẻ cào điện thoại với tổng trị giá 3.761.000 đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Hà đã chỉ đạo Đồn Công an Thạch Khê sàng lọc đối tượng và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên là Đàm Minh Quang và thu giữ số tang vật liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, Đàm Minh Quang khai nhận: Do không có việc làm và nghiện game online nên đã đột nhập qua đường ống thông khói vào nhà bà Trần Thị Tỷ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên. Sau khi lấy được tài sản, Quang đã dùng thẻ cào nộp tiền chơi game online với tổng số tiền là 1.200.000đ.

Được biết, trước đó vào ngày 26/12/2017, Công an huyện Thạch Hà đã điều tra, bắt giữ Đàm Minh Quang về hành vi tàng trữ chất ma túy, thu giữ 100g cần sa. Trong khi Công an huyện Thạch Hà đang lập hồ sơ xử lý thì đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

* Công an huyện Đức Thọ vừa điều tra, làm rõ đối tượng Ngụy Thái Nhật Anh (sinh năm 2003, trú ở xã Đức Yên, Đức Thọ) đã có hành vi lấy trộm 8.240.000đ tiền mặt ở một hiệu thuốc trên địa bàn.

lien tiep bat giu trom nhi lay tien choi game online

Trước đó, Khoảng 20 giờ ngày 15/1/2017, lợi dụng sơ hở của chủ hiệu bán thuốc Tây “Lê Tâm” ở tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ, đối tượng Ngụy Thái Nhật Anh đã lấy trộm 1 chiếc túi da đựng tiền.

Sau khi lấy trộm được chiếc túi, Ngụy Thái Nhật Anh đã lục và thấy số tiền 8.240.000đ nên bỏ vào túi quần rồi vứt lại chiếc túi gần đó, đi chơi game.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi trộm tiền của mình.

Được biết, đối tượng này đã nhiều lần trộm cắp tài sản và đang bị áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục tại xã theo Nghị định 111/Cp của Chính phủ.

Như vậy chỉ sau một thời gian mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Đức Thọ đã điều tra làm rõ 4 vụ, 4 đối tượng trộm cắp tài sản, thu giữ số tiền trên 15 triệu đồng trả lại cho bị hại; bắt giữ 17 vụ, 66 đối tượng đánh bạc, thu giữ số tiền 18 triệu đồng; bắt giữ 19 vụ, 19 trường hợp khai thác cát trái phép; bắt 17 vụ, 16 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng pháo nổ, thu giữ 90,98 kg pháo, 4,6 kg thuốc pháo nổ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast