Ma men đưa lối, “dẫn” bạn vào tù

Sáng nay (16/4), Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Hải Đăng (SN 1989), trú tại xóm Lâm Thành, xã Sơn Trung về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Trần Hải Đăng tại phiên tòa
Bị cáo Trần Hải Đăng tại phiên tòa

Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 7/1, anh Hồ Xuân Hùng (SN 1971, người cùng xóm), có mời Trần Hải Đăng, Trần Thanh Hải và Hồ Chí Thanh sang nhà uống rượu.

Sau khi uống đựơc một lúc thì Hải xin về trước. Còn Đăng, Thanh và Hùng vẫn tiếp tục uống. Thấy chưa đã, bộ 3 này lại tiếp tục lấy xe máy chở nhau đến quán rượu nhậu tiếp.

Đến khoảng 18h 30’, Hùng điều khiến xe máy chở Thanh và Đăng về. Do đã ngà ngà say nên Hùng mất lái khiến xe bị loạng choạng.

Nghĩ là Đăng ngồi sau lắc xe chơi mình, nên Hùng đã dừng xe lại và đấm thẳng vào mặt Đăng. Tiếp đó cả 2 đều về nhà mình để lấy dao rồi tìm nhau thanh toán.

Sau cuộc ẩu đả, Hùng bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An. Qua quá trình giám định, tỷ lệ thương tật đối với Hồ Xuân Hùng là 25,67%.

Kết thúc phiên xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Hải Đăng 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, đồng thời bị cáo còn phải bồi thường cho phía bị hại với số tiền là 10.645.000 đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast