Ngang nhiên chặn cướp xe SH cùng nhiều tài sản người đi đường

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1997, trú tại thôn Nam Trung, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về tội cướp tài sản.

ngang nhien chan cuop xe sh cung nhieu tai san nguoi di duong

2 đối tượng: Huy (bên trái), Nam tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 14 tháng 7 năm 2017, anh Nguyễn Ngọc Hùng (1992) và chị Đào Thị Thanh Tâm (1993), đều trú tại xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ đến Công an huyện trình báo sự việc khoảng 21 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2017, tại tuyến đường Trần Phú thuộc tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ, hai người bị 2 đối tượng chặn xe, dùng dao khống chế lấy 1 xe máy hiệu SH BKS 38D1-177.94 và 1 máy tính xách tay hiệu Asus cùng một số giấy tờ tuỳ thân. Tổng tài sản trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã xác lập chuyên án cướp tài sản mang bí số CTS-0717, đồng thời triển khai các biện pháp công tác để đấu tranh.

Đến ngày 31 tháng 7 năm 2017, Công an huyện Đức Thọ phối hợp Công an thành phố Vinh và Công an huyện Thanh Chương - Nghệ An khám phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 1997, trú tại thôn Nam Trung, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê).

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận Nguyễn Hoài Nam (SN 2000, trú tại thôn Minh Sơn, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) là đối tượng cùng với y gây ra vụ cướp tài sản của anh Nguyễn Ngọc Hùng và chị Đào Thị Thanh Tâm.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã thu giữ 2 chiếc xe máy, 1 máy vi tính xách tay.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ phối hợp Công an thành phố Vinh và Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) tiếp tục đấu tranh với đối tượng Nguyễn Hoài Nam để làm rõ vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast