Nhiều đối tượng trộm cắp tài sản ở Hương Khê ra hầu tòa

(Baohatinh.vn) - Sáng 29/6, Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo: Trần Văn Chương (SN 1983, trú tại xã Hương Long), Trần Văn Đức (SN 1986, trú tại xã Hương Bình) về tội trộm cắp tài sản; Lê Văn Quyết (SN 1981, trú tại tổ dân phố 14, thị trấn Hương Khê) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

nhieu doi tuong trom cap tai san o huong khe ra hau toa

Trần Văn Chương, Trần Văn Đức, Lê Văn Quyết tại cơ quan điều tra

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 14h đến 15h30 ngày 19/3/2016, Trần Văn Chương cùng Trần Văn Đức đã lấy trộm 3 chiếc xe máy trên địa bàn huyện Hương Khê. Sau khi lấy trộm được, Trần Văn Chương đưa xe máy đến bán cho Lê Văn Quyết lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Công an huyện Hương Khê đã thu hồi 3 xe máy nói trên trả lại cho bị hại.

Tại phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Chương 24 tháng tù giam, Trần Văn Đức và Lê Văn Quyết mỗi người 12 tháng tù treo.

Trước đó, chiều 28/6, Tòa án Nhân dân huyện Hương Khê mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Quang (SN 1993, trú tại xóm Tân Phúc, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê) về tội trộm cắp tài sản.

nhieu doi tuong trom cap tai san o huong khe ra hau toa

Nguyễn Văn Quang bị bắt cùng tang vật

Theo cáo trạng, khoảng thời gian từ tháng 7/2015 – tháng 2/2016, Nguyễn Văn Quang đã 5 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn các xã: Hương Trà, Phúc Trạch với số tiền thiệt hại gần 67 triệu đồng.

Nguyễn Văn Quang từng bị TAND huyện Hương Khê tuyên phạt 42 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích và 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Tại phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Quang 5 năm tù giam.

Chủ đề Sự kiện

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast