Phát hiện 2 học sinh ở huyện Kỳ Anh tự chế pháo nổ để bán

(Baohatinh.vn) - Học cách chế tạo và mua thuốc pháo trên mạng internet, N.Đ K. (SN 2004) và T.V.H. (SN 2005) cùng trú tại xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tự chế pháo để bán, kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Phát hiện 2 học sinh ở huyện Kỳ Anh tự chế pháo nổ để bán

N.Đ K. và T.V.H. cùng bao tải có 14 quả pháo nổ tự chế với tổng khối lượng 3,06 kg.

Khoảng 20h ngày 16/12, trên tuyến đường giao thông thôn Tân Giang, Công an xã Kỳ Giang (huyện Kỳ Anh) phát hiện N.Đ K. (SN 2004) điều khiển xe máy chở theo T.V.H. (SN 2005, cùng trú tại xã Kỳ Đồng, đang là học sinh 1 trường THPT trên địa bàn) mang theo 1 bao tải có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong chiếc bao tải có 14 quả pháo nổ tự chế với tổng khối lượng 3,06 kg.

Tại cơ quan công an, K. và H. khai nhận, khoảng từ giữa tháng 10/2021, cả 2 đã lên mạng internet tìm hiểu các video tự chế pháo nổ, sau đó đã đặt mua thuốc pháo online và đưa về nhà riêng của K. chế thành pháo nổ.

Sau khi chế tạo xong, K. và H. mang số pháo nổ đó bán kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được Công an xã Kỳ Giang tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast