Quăng xe máy vừa trộm được để chạy trốn vẫn không thoát

(Baohatinh.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Song Quang (SN 1982, trú tại thôn Đông Anh, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.

quang xe may vua trom duoc de chay tron van khong thoat

Đối tượng Lê Song Quang cùng tang vật tại Công an huyện Đức Thọ

Khoảng 12h ngày 22/8/2016, có 3 đối tượng đi trên một chiếc xe máy đến khu vực ven đê thuộc địa phận thôn Quy Vượng, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ. Thấy cổng ngoài một nhà dân đang mở, trong sân có chiếc xe máy, 1 trong 3 đối tượng đã đột nhập vào sân dắt xe đẩy lên đê.

Trong lúc cả 3 đối tượng đang loay hoay phá khóa thì chủ nhà phát hiện và hô hoán. Thấy vậy, 2 đối tượng trong số đó nổ máy xe rồ ga bỏ chạy, đối tượng còn lại cũng bỏ chiếc xe máy hiệu Nouvo LX (BKS 38D1 – 042.11) vừa trộm được chạy thục mạng hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, khi đang trốn dưới gầm cầu cách hiện trường khoảng 1km, đối tượng này bị công an địa phương và quần chúng nhân dân truy bắt, bàn giao cho Công an huyện Đức Thọ.

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Đức Thọ, đối tượng khai tên là Lê Song Quang (SN 1982, trú tại thôn Đông Anh, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), do thiếu tiền nên rủ bạn cùng đi trộm xe máy để tiêu xài.

Chiếc xe máy hiệu Nouvo LX đó được xác định quyền sở hữu của ông Nguyễn Viết Khánh (SN 1957, trú tại thôn Quy Vượng, Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ).

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Song Quang và mở rộng điều tra vụ án.

Được biết đối tượng Lê Song Quang đã có 2 tiền sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản, vừa được tha tù.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast