Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên hành hung 1 thiếu nữ

(Baohatinh.vn) - Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa có báo cáo chính thức vụ một thiếu nữ bị bắt lên xe taxi sau đó bị cắt tóc, hành hung dã man tại phường Kỳ Long vào ngày 11/12 vừa đây.

tam dinh chi cong tac nu giao vien hanh hung 1 thieu nu

Chị Ngọc phải khâu 10 mũi trên đầu và 4 mũi ở tay.

Dựa trên lời khai và chứng cứ thu thập được, CQĐT có cơ sở kết luận Trần Thị Phương và 3 đối tượng liên quan đã có hành vi cố ý gây thương tích cho chị Phan Thị Hồng Ngọc.

Trước đó, các cơ quan báo chí đưa tin, vào tối ngày 11/12, chị Phan Thị Hồng Ngọc (23 tuổi, trú phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh) trong lúc đang nấu ăn tại phòng trọ thuộc thôn Long Sơn, phường Kỳ Long, thì bị Mai Thị Thu Thảo cùng 2 người đàn ông lạ mặt đạp cửa xông vào, khống chế bắt ra khỏi phòng.

Lúc đó, có một phụ nữ tên Phương chờ bên ngoài rồi cùng kéo chị Ngọc lên xe taxi đậu sẵn trước cổng. Trên xe taxi, 2 người đàn ông xiết chặt cổ chị Ngọc để Thảo dùng kéo cắt tóc và đâm vào đầu, còn Phương dùng dao chém vào tay chị Ngọc.

Với thương tích do các đối tượng gây ra, chị Ngọc phải khâu 10 mũi trên đầu, 4 mũi ở tay.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an TX Kỳ Anh, Công an phường Kỳ Long kịp thời có mặt để ổn định tình hình và triệu tập 4 đối tượng liên quan để điều tra, gồm: Trần Thị Phương (SN 1989, giáo viên Trường THCS Sông Trí), Mai Thị Thu Thảo (SN 1992, trú tại Kỳ Hà), Lê Quốc Việt (SN 1996, trú tại Kỳ Lợi), Nguyễn Duy Quân (SN 1994, trú tại phường Kỳ Trinh).

Dựa trên các chứng cứ, lời khai của các đối tượng liên quan, CQĐT có cơ sở kết luận Trần Thị Phương cùng 3 đối tượng nêu trên có hành vi cố ý gây thương tích cho chị Phan Thị Hồng Ngọc, đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, ngày 16/12, Ban giám hiệu nhà trường đã họp và ra quyết định đình chỉ 15 ngày đối với bà Trần Thị Phương (viên chức giáo viên dạy mỹ thuật) để phục vụ công tác điều tra.

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast