Tạm giam đối tượng 16 tuổi gây ra… 16 vụ trộm trong 30 ngày

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) hôm nay (1/11) ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Doãn Đ. (SN 2003, trú tại xã Tân Lộc, Lộc Hà) về tội trộm cắp tài sản.

Tạm giam đối tượng 16 tuổi gây ra… 16 vụ trộm trong 30 ngày

Đối tượng Nguyễn Doãn Đ.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10/2019, Công an huyện Lộc Hà liên tục tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc bị mất trộm tài sản có giá trị như: Tiền, vàng, điện thoại, lợn tiết kiệm…

Đáng chú ý, các vụ trộm cắp tài sản này đều xảy ra vào thời gian ban ngày với thủ đoạn hết sức tinh vi, manh động như: Đập phá cửa, bẻ khóa, phá cửa sổ… để đột nhập, lục soát đồ đạc lấy tài sản gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Sau khi tiếp nhận các tin báo, Công an huyện Lộc Hà đã tập trung điều tra, đến ngày 31/10/2019, làm rõ, bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Doãn Đ.

Tại cơ quan Công an, Đ. khai nhận từ tháng 9/2019 đến nay, đã thực hiện trót lọt 16 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Lộc Hà và huyện Can Lộc với tổng trị giá tài sản trên 100 triệu đồng.

Được biết, Đ. là đối tượng chơi bời lêu lổng, học xong lớp 9 bỏ học, thường xuyên có mặt tại các quán game, internet, quán bi-a…

Ban ngày, Đ. thường sử dụng xe máy, lang thang khắp các tuyến đường trên địa bàn huyện và xã giáp ranh, phát hiện nhà dân khóa cửa đi vắng liền dùng các đồ vật mang theo như: búa, cờ - lê sắt đập phá cửa, bẻ khóa đột nhập lấy trộm tài sản để bán lấy tiền tiêu xài, chơi game.

Vụ việc đang được Công an Lộc Hà tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast