Thông tin ban đầu về vụ đâm chết vợ rồi tự sát ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Khi chị N. đưa con đến Bệnh viện đa khoa Hương Khê (Hà Tĩnh) để khám, cắt amidan, Nguyễn Nam Hải đã theo sau rồi rút dao thủ sẵn trong người đoạt mạng vợ mình, sau đó tự sát…

Video: Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Khoảng 13h50’ chiều ngày 29/3, chị Nguyễn Thị Kim N (SN 1984, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) chở con cùng bà ngoại là Nguyễn Thị Cúc (SN 1959, trú tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê) đến Bệnh viện đa khoa Hương Khê để khám, cắt amidan cho con.

Khi chị N. vừa đi vào khu vực nhà gửi xe của bệnh viện được một lúc thì bị chồng là Nguyễn Nam Hải rút con dao thái thủ sẵn đâm liên tiếp nhiều nhát vào người. Phát hiện con gái mình bị đâm, bà Nguyễn Thị Cúc chạy đến can ngăn cũng bị Hải gây chấn thương ở tay phải.

Lúc này, chị N. vùng chạy được khoảng 10m để kêu cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên gục xuống đường trong khuôn viên bệnh viện. Còn đối tượng Hải dùng dao đâm liên tiếp vào người mình để tự sát nhưng bất thành.

thong tin ban dau ve vu dam chet vo roi tu sat o huong khe

Đội ngũ y bác sỹ BVĐK huyện Hương Khê - Hà Tĩnh nỗ lực cấp cứu nạn nhân nhưng bất thành

Theo các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hương Khê, khi xảy ra vụ việc, cả 3 nạn nhân đã được đưa vào cấp cứu, trong đó chị N. bị 3 vết thương ở vùng thượng vị, 1 vết thương ở vùng chậu phải, huyết áp không đo được. Hải bị 2 vết thương vùng thượng vị và 2 vết thương ở sườn nghi thấu bụng. Ngoài ra, bà Cúc cũng bị đa vết thương trên bàn tay phải do vào can ngăn vụ việc.

Trước tình trạng nguy kịch, Bệnh viện đa khoa Hương Khê đã huy động nhiều cán bộ, bác sỹ, thiết bị y tế để cấp cứu cho các nạn nhân. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị N. đã tử vong tại bệnh viện. Còn Hải được các bác sỹ sơ cứu, khâu vết thương ban đầu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục cấp cứu. Bà Cúc cũng đã được bác sỹ băng bó vết thương trên tay phải.

thong tin ban dau ve vu dam chet vo roi tu sat o huong khe

Đối tượng Hải được sơ cứu, băng bó ban đầu tại BVĐK Hương Khê

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hương Khê phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đến bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Nguyễn Đình Khoa - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê cho biết, Hải là đối tượng nghiện ma túy, từng bị TAND huyện Hương Khê xử phạt 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Còn chị N. đi làm ăn ở nước ngoài vừa trở về quê được khoảng vài ngày. Rất có thể do mâu thuẫn chuyện vợ chồng nên Hải đã dùng dao đâm đâm vợ rồi tự sát.

thong tin ban dau ve vu dam chet vo roi tu sat o huong khe

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast