Thu giữ 2 khẩu súng AK, K59 trong vụ nổ súng ở Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh vừa thu giữ 1 khẩu súng AK báng gấp, 1 khẩu súng K59 với 13 viên đạn tại nhà một đối tượng tham gia gây rối ở thị trấn Cẩm Xuyên.

thu giu 2 khau sung ak k59 trong vu no sung o cam xuyen

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Thượng úy Lê Đình Tín - Phó đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, sau một thời gian lẩn trốn khỏi địa phương, 3 đối tượng trong vụ án nổ súng tại Cẩm Xuyên đã ra đầu thú.

Tuy nhiên, cả 3 đối tượng gồm: Trần Hữu Quốc (SN 1989), Bùi Quang Đức (SN 1989, đều trú tại tổ 13, thị trấn Cẩm Xuyên) và Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1990, trú tại thôn 9, xã Cẩm Quan) khai nhận quanh co, một mực phủ nhận hành vi vi phạm của mình. Các đối tượng đều khai nhận khẩu súng được sử dụng trong vụ hỗn chiến chỉ là súng tự chế bắn bằng đạn hơi cồn.

Sau nhiều ngày đấu tranh, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Đội Trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự đã buộc các đối tượng phải khai báo hành vi phạm tội của mình.

thu giu 2 khau sung ak k59 trong vu no sung o cam xuyen

2 khẩu súng cùng 13 viên đạn được tìm thấy tại nhà Bùi Quang Đức

Qua lời khai, lực lượng chức năng đã thu giữ được 1 khẩu súng AK báng gấp, 1 khẩu súng K59 với 13 viên đạn tại nhà đối tượng Bùi Quang Đức. Đây là tang vật mà đối tượng Đức mang ra bắn để trấn áp đối phương tại thị trấn Cẩm Xuyên vào đêm 4/7 vừa qua.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast