Trai làng rủ nhau lên thị trấn "chôm" xe máy

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo gồm: Hồ Đức Nam (SN 1998), Nguyễn Đình Thắng (SN 1998), Nguyễn Văn Sỹ (SN 1998), Nguyễn Nhật Tuấn (SN 1998), đều trú tại xã Phương Mỹ và Võ Văn Chung (SN 1999), Võ Văn Quán (SN 1995), trú tại xã Phúc Đồng, Hương Khê về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, trong 2 ngày 23-25/3/2016, Nam, Chung, Thắng, Sỹ, Tuấn, Quán đã cùng nhau lấy trộm 2 chiếc xe máy trên địa bàn thị trấn Hương Khê.

trai lang ru nhau len thi tran chom xe may

Quán cà phê, karaoke Bảo Cường - nơi xảy ra vụ mất xe máy của anh Thuận cũng là nơi nạn nhân phát hiện lại chiếc xe của mình.

Cụ thể: Ngày 22/3/2016, Chung cùng đồng bọn đi xe máy từ xã Phúc Đồng lên thị trấn Hương Khê trộm chiếc xe máy BKS 38Y1 – 2014 của anh Trần Song Tình khi đang dựng ở xưởng gỗ Nam Ngân (ở khối 18, thị trấn Hương Khê).

Tiếp đó, vào chiều tối ngày 25/3/2016, bọn chúng đến quán cà phê Bảo Cường (tổ dân phố 19, thị trấn Hương Khê), dùng vam bẻ khóa lấy trộm chiếc xe máy BKS 38B1-053.02 của anh Cao Đình Thuận (trú tại xóm Tân Lập, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê).

Sau khi ngụy trang chiếc xe vừa trộm, bọn chúng điều khiển chiếc xe máy trở lại quán cà phê Bảo Cường hát Karaoke thì bị Công an bắt giữ.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh tụng tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt Nam 12 tháng tù, Chung 9 tháng tù, Thắng 6 tháng tù treo; Tuấn, Sỹ và Quán buộc cải tạo không giam giữ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast