Triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC

Sáng 9/4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các Quyết định số 1110/QĐ-TTg, số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổng kết 10 năm phong trào toàn dân tham gia PCCC. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tham dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đã phổ biến Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC; đồng thời báo cáo tổng kết 10 năm phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Tại Hà Tĩnh, trong 10 năm qua (2002-2012), trên địa bàn tỉnh đã xẩy ra 217 vụ cháy (nhà máy, xí nghiệp, văn phòng làm việc,…), 139 vụ cháy nhà dân và 282 vụ cháy rừng, thiệt hại về tài sản ước tính 16.123 triệu đồng, 661,6 ha rừng các loại; làm 6 người chết, 17 người bị thương. Nguyên nhân được xác định chủ yếu do sơ suất trong sử dụng lửa, xăng dầu, thắp hương thờ cúng, chập điện, đốt rừng làm rẫy…

Về công tác bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình. Tuy nhiên, vẫn xảy ra 13 vụ nổ, làm 10 người chết, 17 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 47 triệu đồng. Nguyên nhân chính là do vi phạm quy trình sử dụng, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tháo bom, cưa đầu đạn gây nổ.

Cùng với sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà, nguy cơ tiềm ẩn xẩy ra cháy nổ ngày càng cao nên trong thời gian tới cần chủ động dự báo tình hình cháy, nổ và đề ra nhiệm vụ, giải pháp chiến lược về PCCC, cứu nạn, cứu hộ của từng ngành, lĩnh vực, vùng miền sát hợp với thực tiễn. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng.

Nâng cao quản lý Nhà nước về công tác PCCC trên tất cả các lĩnh vực. xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện có hiện quả phương châm 4 tại chỗ trong hoạt động PCCC. Kịp thời biểu dương, khen thương những tập thể, cá nhân điển hình về công tác PCCC, xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh thêm, ngành Công an tỉnh cần sớm cụ thể hóa các Quyết định Quyết định số 1110/QĐ-TTg, số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tiếp thu nghiêm túc các ý kiến kết luận hội nghị của Đại tướng Trần Đại Quang – UVBCT, Bộ trưởng Bộ Công an để triển khai nhiệm vụ PCCC và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast