Truy tố 19 bị can trong vụ đánh bạc ở đồi Trạng Nẹo - Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành cáo trạng truy tố 19 bị can trong vụ đánh bạc tại đồi Trạng Nẹo ở xã Phúc Trạch (Hương Khê – Hà Tĩnh) vào tháng 2/2019.

Truy tố 19 bị can trong vụ đánh bạc ở đồi Trạng Nẹo - Hương Khê

Các đối tượng bị bắt tại trận

Theo đó, bị can Nguyễn Văn Thi (SN 1983) trú tại xã Phú Phong (Hương Khê) bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự và tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Nguyễn Minh Đức (SN 1982), Trần Đình Hiền (SN 1972), Cao Hồng Bảo (SN 1993) cùng trú tại xã Phú Phong (Hương Khê) và Nguyễn Nam Lâm (SN 1980, trú tại Hưng Nguyên – Nghệ An) bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Truy tố 19 bị can trong vụ đánh bạc ở đồi Trạng Nẹo - Hương Khê

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Các bị can Phan Thị Minh (SN 1975) trú tại phường Bắc Hà; Lê Thị Thu Yến (SN 1969), Đoàn Khắc Cương (SN 1986), Nguyễn Thị Nga (SN 1969), Võ Thị Thùy (SN 1969) cùng trú tại phường Tân Giang; Lê Thị Hồng Loan (SN 1965), trú tại phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh).

Trần Vũ Hoạt (SN 1974) trú tại xã Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Hùy (SN 1959), trú tại thị trấn Thạch Hà, Trần Văn Luận (SN 1981) trú tại xã Thạch Tân (Thạch Hà)

Lê Văn Tình (SN 1959), Lê Văn Hùng (SN 1977), Phan Văn Thạch (SN 1957) cùng trú tại xã Đức Nhân; Phạm Văn Long (SN 1963) trú tại xã Yên Hồ (Đức Thọ) và Phan Xuân Nghĩa (SN 1977) trú tại xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên) bị truy tố về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Truy tố 19 bị can trong vụ đánh bạc ở đồi Trạng Nẹo - Hương Khê

Nhiều đối tượng bỏ trốn xuống hố sâu để ẩn nấp song vẫn bị lực lượng công an tóm gọn

Theo đó, cáo trạng kết luận: Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 13/2/2019, Nguyễn Văn Thi mang theo 100 triệu đồng và một số dụng cụ dùng vào việc đánh bạc cùng với một số người khác đến khu vực đồi Trạng Nẹo, thuộc địa bàn xã Phúc Trạch (Hương Khê) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, Nguyễn Văn Thi đã thuê người tìm địa điểm đánh bạc và rủ rê Trần Đình Hiền, Cao Hồng Bảo, Nguyễn Minh Đức phục vụ, giúp sức cho Thi tại sới bạc để nhận tiền công.

Khoảng 13 giờ ngày 13/2/2019, Nguyễn Văn Thi, Phan Thị Minh, Phạm Văn Long, Phan Xuân Nghĩa, Đoàn Khắc Cương, Trần Vũ Hoạt, Lê Văn Tình, Nguyễn Thị Nga, Lê Văn Hùng, Phan Văn Thành, Nguyễn Thị Huỳ, Lê Thị Hồng Loan, Lê Thị Thu Yến, Võ Thị Thuỳ cùng nhau đến địa điểm nêu trên để đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, được thua bằng tiền.

Truy tố 19 bị can trong vụ đánh bạc ở đồi Trạng Nẹo - Hương Khê

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật

Quá trình đánh bạc, Nguyễn Văn Thi là người “cầm cái”, trực tiếp “Đánh bạc” với những người tham gia đánh bạc; Trần Đình Hiền thực hiện việc xóc đĩa; Nguyễn Minh Đức và Cao Hồng Bảo thực hiện việc thu tiền thắng - thua của những người đánh bạc; Nguyễn Nam Lâm thực hiện việc thu “tiền hồ”; Trần Văn Luận cho Phan Thị Minh vay 20 triệu đồng để Minh đánh bạc (cắt phế 1 triệu đồng).

Khi những người trên đang đánh bạc đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày thì bị Cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang, thu giữ: tại chiếu bạc số tiền gần 110 triệu đồng, thu trong người của những người tham gia đánh bạc và một số người có mặt số tiền hơn 118 triệu đồng cùng một số công cụ dùng để đánh bạc. Quá trình điều tra xác định số tiền các bị can đã sử dụng để đánh bạc là hơn 139 triệu đồng.

Hiện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã chuyển cáo trạng cùng hồ sơ vụ án đến TAND tỉnh Hà Tĩnh để xét xử theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast