Vào tù vẫn tàng trữ chất ma túy

(Baohatinh.vn) - Ngày 21/1, TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trương Viết Thơ (SN 1977, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

TAND huyện Thạch Hà đã tuyên phạt Thơ 9 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy

TAND huyện Thạch Hà đã tuyên phạt Thơ 9 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Theo cáo trạng, chiều ngày 7/10/2013, cán bộ Trại giam Xuân Hà (thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an) phát hiện trong gối nằm của phạm nhân Trương Viết Thơ có chứa 19 gói chất bột màu trắng.

Qua đấu tranh, Thơ khai nhận, nhặt được 25 gói nhỏ chứa chất bột màu trắng trong vườn rau của trại. Nghi là heroin, Thơ bỏ vào túi quần đưa về buồng giam và tối đến mang ra hút thử.

Xác định đúng chất heroin, Thơ đem cất giấu để sử dụng dần. Tuy nhiên, số ma túy trên bị cán bộ trại giam phát hiện khi đang làm thủ tục để chuyển phân trại.

Qua giám định, 19 gói heroin trên trọng lượng hơn 0,4 gram.

Trương Viết Thơ từng có 6 tiền án, nhưng không chịu cải tà quy chính mà vẫn "ngựa quen đường cũ".

TAND huyện Thạch Hà đã tuyên phạt Thơ 9 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt với bản án đang chấp hành, Thơ phải chịu mức án 18 năm tù giam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast