[VIDEO] Đưa 4 tấn mực thối "suýt" bị chôn giữa đồng vào nhà máy rác xử lý

(Baohatinh.vn) - Sau khi bị người dân “lật tẩy”, chủ cơ sở thuê 2 chiếc xe tải chở đầy mực thối định đổ ở cánh đồng xóm Liên Phú, xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) đã đưa “hàng” trở lại và bốc hết số còn lại trong kho đưa vào nhà máy rác ở Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh xử lý.

Chiều tối ngày 1/10, ông Mai Văn Di – Chủ tịch UBND xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) cho biết: Số "hàng" trên là của một kho đông lạnh đóng tại xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung. Chủ hàng là bà Phan Thị Anh (trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà). Theo chủ hàng, số lượng mực quá "đát" khoảng 6 tấn, bị hỏng do sự cố về điện.

video dua 4 tan muc thoi suyt bi chon giua dong vao nha may rac xu ly

Kho đông lạnh khá tuềnh toàng

Khoảng 2 ngày nay, thời tiết nắng nóng nên số mực hư hỏng này bốc mùi thối nồng nặc nên một số người dân xung quanh đã báo chính quyền địa phương.

video dua 4 tan muc thoi suyt bi chon giua dong vao nha may rac xu ly

Ngay sau khi xuống kiểm tra, chính quyền sở tại đã buộc chủ cơ sở phải tiêu hủy toàn bộ số hàng trên theo quy định. Tuy nhiên, đến trưa ngày 1/10, chủ cơ sở đã điều 2 xe tải chở khoảng 4 tấn mực ra cánh đồng xóm Liên Phú, xã Thạch Trung để tiêu hủy và bị người dân phát hiện, kịp thời ngăn chặn.

video dua 4 tan muc thoi suyt bi chon giua dong vao nha may rac xu ly
video dua 4 tan muc thoi suyt bi chon giua dong vao nha may rac xu ly

2 chiếc xe tải chở hàng "bẩn" định chôn hủy giữa đồng nhưng đã bị người dân phát giác

Được biết, kho đông lạnh đóng tại địa bàn xóm Thanh Phú được chị Anh thuê lại làm nơi trung chuyển hàng, còn cở sở chính đóng tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast