Vừa ra tù đã bị “sa lưới” vì tội trộm cắp tài sản

(Baohatinh.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Lê Đào Huấn (SN 1977, trú xã Sơn Bình, Hương Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vừa ra tù đã bị “sa lưới” vì tội trộm cắp tài sản

Đối tượng Lê Đào Huấn (SN 1977, trú xã Sơn Bình, Hương Sơn) tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào ngày 23/9, Công an huyện Vũ Quang nhận được tin báo của anh P.Q.H. (SN 1986, làm việc tại Điện lực Vũ Quang, thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang) về việc bị kẻ gian đột nhập vào phòng làm việc lấy trộm tài sản, gồm: 1 điện thoại di động iPhone, 1 máy tính bảng Samsung, 1 chiếc ví da, tổng giá trị tài sản khoảng 20 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Vũ Quang đã huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong một thời gian ngắn đã điều tra, làm rõ đối tượng Lê Đào Huấn trú tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn là người thực hiện vụ trộm trên.

Vừa ra tù đã bị “sa lưới” vì tội trộm cắp tài sản

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Lê Đào Huấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngoài việc thực hiện vụ trộm trên, đối tượng còn khai đã thực hiện 1 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Được biết, Lê Đào Huấn là đối tượng có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” mới ra tù.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Vũ Quang tiếp tục điều tra mở rộng.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast