Vừa ra tù, tiếp tục trộm tiền và thẻ cào điện thoại trong quán tạp hóa ở Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thành Đô (SN 1996, trú tại thôn Phúc Điền, xã Nam Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội “trộm cắp tài sản”.

Vừa ra tù, tiếp tục trộm tiền và thẻ cào điện thoại trong quán tạp hóa ở Cẩm Xuyên

Đối tượng Phạm Thành Đô tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 21/3/2020, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo của chị Đặng Thị Huệ (trú tại thôn 5, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) về việc bị mất trộm 1 chiếc rương để tại quầy tạp hóa, trong đó có nhiều thẻ cào điện thoại với tổng trị giá hơn 1,7 triệu đồng và 3,6 triệu đồng.

Sau một thời gian điều tra, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên đã làm rõ Phạm Thành Đô chính là thủ phạm của vụ trộm nói trên.

Tại cơ quan điều tra, Đô khai nhận: vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 20/3/2020, đối tượng một mình điều khiển xe máy đi từ nhà vào địa phận huyện Cẩm Xuyên, khi đi đến khu vực thôn 5 - xã Cẩm Quang thì nhìn thấy 1 quán tạp hóa.

Lợi dụng chủ quán (chị Đ. T. H.) sơ hở, Đô đã lấy trộm chiếc rương nói trên. Toàn bộ số thẻ cào điện thoại đã lấy trộm được, Đô bán cho bà N.T.T (SN 1966 ở xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) với số tiền là 1,5 triệu đồng; số tiền trộm được, Đô đã tiêu xài hết.

Được biết, Phạm Thành Đô từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù và chưa đủ điều kiện xóa án tích.

Vụ việc được Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục xử lý theo quy định.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast