Vứt ma túy ra đường để chạy trốn vẫn bị bắt

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chu Văn Phương (SN 2000, trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vứt ma túy ra đường để chạy trốn vẫn bị bắt

Chu Văn Phương (ảnh nhỏ) và hình minh họa.

Trước đó, vào hồi 23 giờ 30 phút, ngày 8/7/2022, tại đoạn đường thuộc thôn Quyết Thắng, xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên), tổ công tác Công an xã Cẩm Trung phát hiện Chu Văn Phương có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, Chu Văn Phương đã vứt 4 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy xuống mặt đường và tìm cách trốn thoát nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Tiến hành giám định cho thấy, các gói tinh thể màu trắng trên là ma túy dạng đá Methamphetamine nặng 0,7611 gram. Quá trình đấu tranh, Phương khai nhận mua số ma túy trên về dùng dần thì bị bắt.

Hiện, lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast