“Bà đỡ” cho phụ nữ xứ Cẩm khởi nghiệp

(Baohatinh.vn) - Bằng những chương trình hỗ trợ thiết thực, Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã “tiếp lửa”, giúp hội viên vượt qua khó khăn, tự tin hiện thực hóa ước mơ vươn lên làm giàu.

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp Học viện Quản lý Giáo dục (Hà Nội), chị Lê Nguyễn Khánh Diệp (xã Cẩm Hà) trở về quê, bắt đầu hành trình khởi nghiệp sản xuất dầu gội và các sản phẩm mỹ phẩm từ cây thảo dược. Dưới sự hỗ trợ của Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên, chị Khánh Diệp đã thuận lợi tiếp cận được thị trường để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Đến nay, mô hình khởi nghiệp của chị Lê Nguyễn Khánh Diệp không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mà còn góp phần tạo việc làm cho 5 - 7 chị em phụ nữ trong vùng với mức lương từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng.

“Bà đỡ” cho phụ nữ xứ Cẩm khởi nghiệp

Mô hình sản xuất dầu gội Mộc Đồng được Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ 10 triệu đồng khởi nghiệp

Chị Lê Nguyễn Khánh Diệp chia sẻ: “Quá trình khởi nghiệp tôi được Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm qua nhiều kênh khác nhau và xây dựng sản phẩm OCOP. Sự tiếp sức của huyện hội đã truyền cảm hứng để tôi mạnh dạn phát triển các ý tưởng mới nhằm mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Hiện nay, tôi cũng đang tiếp cận vay vốn ủy thác qua hội LHPN để đầu tư xây dựng xưởng sản xuất”.

Cũng được Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên “đỡ đầu” khởi nghiệp, bà Lại Thị Huyền Châu (xã Cẩm Nhượng) đã xây dựng thành công thương hiệu chẻo bà Châu – món ăn đặc sản đã thất truyền từ hàng chục năm trước. “Vấn đề mà những người khởi nghiệp phải vượt qua bước đầu là tạo niềm tin đối với người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm. Qua Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên, tôi được tham gia nhiều hội thảo, hội chợ trong và ngoài tỉnh để giới thiệu sản phẩm, từ đó kết nối được tiêu thụ” – bà Lại Thị Huyền Châu cho hay.

“Bà đỡ” cho phụ nữ xứ Cẩm khởi nghiệp

Mô hình sản xuất bánh đa vừng Hà Tâm (thị trấn Cẩm Xuyên) do hội viên phụ nữ làm chủ

Được ví là “bà đỡ” giúp chị em phụ nữ khởi nghiệp, thời gian qua, Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực hỗ trợ hội viên. Những năm qua, thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, các cấp hội phụ nữ huyện Cẩm Xuyên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay; tập huấn, quán triệt nội dung, kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho hội viên; hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, điều hành; xây dựng các sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ... qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với sự hỗ trợ của tổ chức hội, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế, doanh nghiệp, HTX, THT do phụ nữ làm chủ thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng/năm, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Đến nay, Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên đã hỗ trợ hơn 200 hội viên khởi nghiệp bằng hình thức phát triển kinh tế hộ; hỗ trợ 15/22 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên do phụ nữ làm chủ.

“Bà đỡ” cho phụ nữ xứ Cẩm khởi nghiệp

Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên tổ chức ngày hội phụ nữ khởi nghiệp năm 2023

Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên cũng vận động, hỗ trợ thành lập 1 CLB doanh nghiệp nữ tại xã Cẩm Bình, kết nối thành lập 1 CLB nữ doanh nhân cấp huyện. Đến thời điểm này, Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên đã hỗ trợ hơn 19.000 lượt hội viên vay hơn 200 tỷ đồng từ các nguồn vốn ủy thác, góp phần hỗ trợ hơn 200 mô hình kinh tế phát huy hiệu quả.

Từ năm 2022 đến nay, Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức 187 lớp đào tạo nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật; giải quyết việc làm cho 324 hội viên phụ nữ; hỗ trợ 37 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp.

Trong đó, nhiều ý tưởng phát huy được lợi thế của địa phương, thân thiện môi trường, như: Dầu gội thiên nhiên Mộc Đồng, ở xã Cẩm Hà; dầu lạc, vừng ở xã Cẩm Dương; tinh dầu chanh sả Mộc Hương, ở xã Cẩm Quan; xưởng gia công nụ đuổi muỗi thảo dược ở xã Yên Hòa....

“Bà đỡ” cho phụ nữ xứ Cẩm khởi nghiệp

Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên triển khai gian hàng tại sự kiện “Phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp - phát huy tài nguyên bản địa” để kết nối tiêu thụ sản phẩm cho hội viên

Để tiếp tục khơi nguồn sáng tạo cho phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên về khởi nghiệp; thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh.

Hội cũng sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm huy động nội lực của phụ nữ giúp nhau khởi nghiệp; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kết nối, tiếp cận, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay. Chúng tôi sẽ truyền cảm hứng để hội viên tự tin khởi nghiệp, trở thành tấm gương phụ nữ “tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chị Trần Thị Thanh Liên
Chủ tịch Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!