Bãi tập kết rác thải gây ô nhiễm, người dân Xuân Giang “kêu” chưa thấu!

(Baohatinh.vn) - Cả tấn rác thải thường xuyên được tập trung tại bãi tập kết rác thải của huyện ở thôn An Tiên, xã Xuân Giang (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) nhiều năm nay khiến các hộ dân bức xúc bởi ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bãi tập kết rác thải gây ô nhiễm, người dân Xuân Giang “kêu” chưa thấu!

Theo phản ảnh của người dân, chúng tôi về thôn An Tiên, xã Xuân Giang (Nghi Xuân) chứng kiến cả tấn rác thải nằm ngổn ngang trong bãi tập kết rác thải của huyện. Đủ các loại rác thải được tấp thành đống tràn ra cả tuyến đường bê tông.

Bãi tập kết rác thải gây ô nhiễm, người dân Xuân Giang “kêu” chưa thấu!

Trong đó, có cả những xác gia súc, gia cầm chết đang trong thời kỳ phân hủy, bốc mùi hôi thối khắp một vùng. Điều đáng nói, nơi tập kết rác thải nằm sát với khu vực đông dân cư, chỉ cách một số nhà dân chừng 5 – 10 m.

Bãi tập kết rác thải gây ô nhiễm, người dân Xuân Giang “kêu” chưa thấu!

Khi biết phóng viên Báo Hà Tĩnh đến tìm hiểu, nhiều người dân đã kéo đến phản ảnh. Bởi rác thải thường xuyên được tập kết tại đây gây bức xúc cho các hộ dân từ nhiều năm nay.

Bãi tập kết rác thải gây ô nhiễm, người dân Xuân Giang “kêu” chưa thấu!

Anh Đặng Quyết Thắng - sống gần bãi tập kết rác cho biết: Cứ vài ngày, công nhân của Công ty TNHH DVMT huyện Nghi Xuân dùng xe lôi, gom rác thải ở nơi khác về đổ xuống đây. Bình thương, 1 tuần họ cho xe bốc đi tiêu hủy 1 lần. Nhưng hễ trời mưa thì có khi để đó cả tháng. Tình trạng này ảnh hưởng đến môi trường của cả xóm.

Bãi tập kết rác thải gây ô nhiễm, người dân Xuân Giang “kêu” chưa thấu!

Bức xúc hơn, nhiều người dân cho rằng bãi tập kết rác thải được xây dựng cách đây hơn 2 năm nhưng được thời gian đầu thực hiện đúng vị trí; sau này, họ đổ rác bên cạnh đường khiến tình trạng ô nhiễm trầm trọng hơn. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn không được giải quyết, di dời.

Bãi tập kết rác thải gây ô nhiễm, người dân Xuân Giang “kêu” chưa thấu!

Qua chứng kiến thực tế cùng với những phản ảnh của người dân cho thấy, việc quy hoạch bãi tập kết rác thải ở đây bất hợp lý. Việc các hộ dân bức xúc phản ảnh là có cơ sở. Thiết nghĩ, để bảo đảm sức khỏe, đời sống cho người dân thôn An Tiên, các cấp chính quyền huyện Nghi Xuân cần sớm xem xét bố trí, quy hoạch lại vị trí tập kết rác thải phù hợp, trả lại không khí trong lành cho người dân nơi đây.

Chủ đề Bạn đọc viết

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast