Không lẽ "bó tay" với vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư?!

(Baohatinh.vn) - Con phố ở trung tâm TP Hà Tĩnh chật hẹp, dân cư đông đúc, mới sáng bảnh mắt ra chiếc loa thùng từ nhà hàng xóm oang oang hết nhạc ngoại lại chuyển qua nhạc vàng.

Không lẽ “bó tay” với vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư?!

Ô nhiễm tiếng ồn đang là vấn nạn trong khu dân cư (Ảnh: Internet)

Khốn khổ nhất là những ngày ông hàng xóm nọ “hưng phấn”, cắm “mic” vào dàn loa “5 chấm” hướng ra đường, cả xóm nếu không di tản thì cũng phải đóng cửa, cài then để “chạy trốn” tiếng ồn. Thế nhưng, ở trong nhà cũng không yên được, nhạc giật cửa đùng đùng như trời có bão. Mấy đứa trẻ con học bài cũng phải bỏ dở vì thiếu tập trung.

Hiện nay, vấn nạn tiếng ồn trong dân cư đang ngày càng phổ biến. Không chỉ là những chiếc loa công suất lớn từ các hộ gia đình, nhiều người (thậm chí là cơ sở kinh doanh) có vẻ như đang lạm dụng sử dụng không gian chung thành của nhà mình. Đó là những tiếng ồn phát ra từ các cơ sở sản xuất mở ngay tại nhà, các cơ sở kinh doanh giải trí như: karaoke, sân trượt patin trong khu dân cư, những quán nhậu hoạt động về đêm...

Điều này không chỉ gây phiền hà cuộc sống của người khác mà theo nhiều nghiên cứu khoa học, việc phải chịu đựng tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến sức khỏe con người như: mất ngủ, đau đầu, ù tai, giảm hiệu suất làm việc…

Mặc dù đã có quy định khá chặt chẽ nhưng trên thực tế, việc xử lý ô nhiễm tiếng ồn vẫn còn nhiều bất cập. Khi người dân cảm thấy phiền phức bởi tiếng ồn, họ thường phản ánh lên phường, xã. Nhưng ở cấp đơn vị này, chính quyền chỉ có thể dựa trên quy định về thời gian giữ trật tự như sau 22 giờ hoặc dùng các biện pháp nhắc nhở, hòa giải là chính chứ không có các điều kiện về nhân lực và thiết bị đo âm thanh để xử phạt...

Chủ đề Đô thị loại II

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast