Nhếch nhác những trụ sở bỏ hoang giữa lòng thị trấn Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Sau khi các cơ quan chuyển đến địa điểm mới, một số trụ sở cũ nằm trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị bỏ hoang nhiều năm trở nên nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị.

Năm 2014, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên chính thức chuyển ra trụ sở mới. Gần 5 năm nay, trụ sở cũ nằm trên tuyến đường Hà Huy Tập (QL 1A, thị trấn Cẩm Xuyên) bỏ hoang.

Nhếch nhác những trụ sở bỏ hoang giữa lòng thị trấn Cẩm Xuyên

Chuyển ra trụ sở mới từ năm 2014, 5 năm trôi qua, trụ sở cũ của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên đang phải bỏ hoang

Mặc dù chuyển ra địa điểm mới song trụ sở cũ bao gồm đất và công trình trên đất vẫn đang thuộc quản lý của Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Được biết, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đang cho một gia đình cán bộ cơ quan ở tạm do nhà ở xa. Còn phương án xử lý đối với trụ sở này thuộc thẩm quyền của cấp trên.

Cách Viện Kiểm sát nhân dân không xa là trụ sở của Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Được biết, cuối 2015, Ban Chỉ huy Quân sự Cẩm Xuyên chuyển ra địa điểm mới, bỏ lại trụ sở cũ giữa trung tâm thị trấn. Để bảo quản tài sản, Ban Chỉ huy Quân sự huyện hiện đang cho 3 hộ gia đình sử dụng.

Nhếch nhác những trụ sở bỏ hoang giữa lòng thị trấn Cẩm Xuyên

Sau 3 năm bỏ hoang, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đang lên phương án sử dụng trụ sở cũ làm nhà trực sẵn sàng chiến đấu của đại đội dân quân cơ động tự vệ huyện

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Hải – Phó Ban chỉ huy Quân sự huyện, dù đã chuyển ra địa điểm mới nhưng trụ sở cũ vẫn đang thuộc quản lý của Ban Chỉ huy. Sắp tới đơn vị sẽ sơn sửa lại để làm nhà trực sẵn sàng chiến đấu của đại đội dân quân cơ động tự vệ huyện.

Cùng chung tình cảnh là Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp - Dạy nghề huyện Cẩm Xuyên. Sau khi chuyển ra trụ sở mới, trụ sở cũ biến thành ga ra ô tô, sơn gò, hàn. Nằm ngay trên tuyến đường trung tâm thị trấn, sự nhếch nhác, hoang tàn của trụ sở này đang ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Nhếch nhác những trụ sở bỏ hoang giữa lòng thị trấn Cẩm Xuyên

Sự nhếch nhác, tồi tàn hiện rõ ở trụ sở cũ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp - Dạy nghề huyện Cẩm Xuyên

Lãng phí nhất có lẽ là Bến xe huyện Cẩm Xuyên. Được đầu tư hàng chục tỷ đồng, năm 2014, bến xe đi vào hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu vận tải, lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần hạn chế cảnh xe dù bến cóc, bảo đảm an toàn giao thông, môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên từ đó đến nay, bến xe rơi vào cảnh đìu hiu, vắng khách, không phương tiện ra vào.

Nhếch nhác những trụ sở bỏ hoang giữa lòng thị trấn Cẩm Xuyên

Bến xe Cẩm Xuyên hoang tàn sau nhiều năm vắng bóng người qua lại

Theo bà Lưu Thị Tâm – Phó Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên, công trình bến xe không hiệu quả là một trong những vấn để được bà con cử tri phản ánh nhiều nhất tại các cuộc tiếp xúc với cử tri thị trấn Cẩm Xuyên. Bà con kiến nghị các cấp, ngành cần có hướng xử lý, cải tạo, chuyển đổi mục đích để phát huy hiệu quả sử dụng.

Còn ông Hoàng Văn Chương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên cho biết: Do không sử dụng nên các công trình, trụ sở trên ngày càng xuống cấp, nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị. Vị trí mà các công trình, trụ sở trên đóng đều nằm mặt tiền ở tuyến đường trung tâm của thị trấn nên nếu không quy hoạch và có hướng sử dụng hợp lý thì sẽ khiến cho địa phương gặp rất nhiều khó khăn khi cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Nhếch nhác những trụ sở bỏ hoang giữa lòng thị trấn Cẩm Xuyên

Đông đảo cử tri Cẩm Xuyên bày tỏ sự bức xúc trước thực trạng lãng phí đất của công trình bến xe

Trao đổi với PV, ông Trần Viết Chiến - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện cho biết, thời gian qua, nhiều trụ sở làm việc của các đơn vị ngành dọc sau khi chuyển ra địa điểm mới đã trả lại đất cho địa phương để sử dụng. Ví như trụ sở cũ của Công an huyện được sử dụng làm công viên, Chi cục Thuế chuyển sang cho Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện, Kho bạc Nhà nước chuyển sang cho Ban Quản lý Xây dựng cơ bản huyện, Tòa án huyện chuyển cho Đài Truyền thanh- Truyền hình.

Còn lại các trụ sở như Viện kiểm sát, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm GDTX - hướng nghiệp - dạy nghề... do ngành dọc quản lý, khi nào họ bàn giao lại đất cho huyện thì địa phương mới có phương án xử lý được.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast