"Thót tim" khi... di chuyển trên kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang

(Baohatinh.vn) - Hiện nay, hệ thống kênh dẫn nước của Dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã sắp hoàn thành nhưng đang thiếu các điều kiện đảm bảo an toàn. Điều này gây nguy hiểm cho người, gia súc khi qua lại trên kênh...

“Thót tim” khi... di chuyển trên kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Bất chấp nguy hiểm, người dân thôn 1, xã Đức Bồng bắc cầu tạm để đi qua kênh

Hệ thống kênh dẫn nước của Dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang làm chia cắt cánh đồng sản xuất của thôn 1 và thôn 2, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang. Theo phản ánh của một số người dân, do hệ thống kênh cao hơn 4m, dốc, trơn trượt nên nhiều lần trâu bò của người dân các xóm này rơi xuống và bị chết. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác, bà con vẫn phải chăn thả gia súc trên khu vực cánh đồng này. Còn lúc cày bừa hoặc dùng xe kéo nông sản về thì phải đi thật sớm để dắt trâu, bò đi vòng theo con đường khác dài hơn cả km...

“Thót tim” khi... di chuyển trên kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Xa cầu dân sinh nên người dân thôn 1, thôn 2 xã Đức Bồng dùng thang leo lên thân kênh rồi qua cầu tạm đi thăm đồng...

Do cầu bắc ngang qua kênh bố trí không thuận lợi nên gần đây, một số bà con ở các thôn 1 và 2 của xã Đức Bồng đã sử dụng thang để làm bậc đi lên thân kênh, dùng tre làm cầu tạm bắc qua kênh để đi lại thăm đồng. Vì cầu mang tính chất tạm bợ nên khi đi qua chỉ cần một chút bất cẩn là có thể rơi xuống lòng kênh bất cứ khi nào...

“Thót tim” khi... di chuyển trên kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Thân kênh được đổ bê tông để kết hợp làm đường dân sinh nhưng không có hệ thống rào chắn, cột tiêu và các điểm báo an toàn khác nên rất nguy hiểm

Theo quan sát của chúng tôi, mặc dù chưa đi vào hoạt động nhưng toàn tuyến kênh dài 16 km của dự án này đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trên mặt kênh đa phần đã đổ bê tông để kết hợp làm đường dân sinh nhưng chưa có đoạn nào có lan can, cột mốc, biển cảnh báo nguy hiểm. Trong khi đó, người dân qua lại trên kênh ngày càng nhiều, gia súc chăn thả không người trông coi, đoạn qua các khu dân cư thì có thêm trẻ nhỏ, người già... nguy cơ mất an toàn rất lớn.

“Thót tim” khi... di chuyển trên kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Cần có biện pháp đảm bảo an toàn vì lòng kênh sâu, hai bên dốc đứng, dễ trơn trượt, đi qua nhiều đoạn có khu dân cư và khi đưa vào sử dụng thì lưu lượng nước chảy đạt 50m3/s, rất nguy hiểm...

Thiết nghĩ, chủ đầu tư, các nhà thầu, chính quyền các địa phương có hệ thống kênh này chạy qua phải tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở, bố trí người kiểm tra thường xuyên gắn với việc sớm dọn dẹp mặt bằng, lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm và thực hiện các hạng mục đảm bảo an toàn khác để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast