Bế mạc Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu

Hội nghị APGN lần thứ 8 đã thành công tốt đẹp với nhiều quyết định quan trọng của Mạng lưới Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu và Mạng lưới CVĐC khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Sau hơn 1 tuần tổ chức, chiều 15/9, Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APGN) tại Cao Bằng với chủ đề "Cộng đồng địa phương và phát triển bền vững trong vùng CVĐC" bước vào phiên bế mạc.

Tham dự có các ông, bà: Jin XiaoChi, Phó Chủ tịch Ban điều hành Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO, Điều phối viên Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Guy Martini, Tổng thư ký Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO; Đào Quyền Trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Ủy viên thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh cùng lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh Cao Bằng.

Đại biểu dự Hội nghị APGN lần thứ 8 tại Cao Bằng.

Phát biểu tại phiên bế mạc, ông Jin XiaoChi, Phó Chủ tịch Ban điều hành Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO, Điều phối viên Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với Chính phủ Việt Nam, chính quyền Trung ương và chính quyền tỉnh Cao Bằng, Ban Quản lý CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng cũng như đội ngũ tình nguyện viên đã chuẩn bị kỹ lưỡng và đảm bảo mọi điều kiện để Hội nghị diễn ra thành công với nhiều hoạt động ý nghĩa, trong bối cảnh Cao Bằng cũng như nhiều địa phương của Việt Nam đang chịu tổn hại từ siêu bão Yagi.

Chương trình Hội nghị diễn ra bao gồm các phiên họp Hội đồng CVĐC toàn cầu UNESCO; họp Ban điều hành Mạng lưới CVĐC toàn cầu, Ban điều phối và Ban cố vấn; Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO; các phiên họp, hội thảo chuyên đề…, với 800 đại biểu đến từ từ 19 quốc gia tham dự. Các phiên họp trong 3 ngày qua với nhiều bài thuyết trình sôi nổi về các hoạt động CVĐC, góp phần chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, các khuyến nghị từ CVĐC của mình để tăng cường học hỏi lẫn nhau. Đặc biệt, các phiên họp có sự tham gia của lực lượng trẻ chia sẻ về những hoạt động, đóng góp đối với sự phát triển của CVĐC, đó chính là những niềm hy vọng của các CVĐC trong khu vực và trên toàn cầu hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.

Song song với các hoạt động chính trong Hội nghị, những hoạt động hiện trường, khảo sát thực địa, các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác trong tương lai được ký kết giữa các CVĐC. Đó là những hoạt động ý nghĩa góp phần thúc đẩy các hoạt động của Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong thời gian tới.

Ông Jin Xiao Chi, Phó Chủ tịch Ban điều hành Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO, Điều phối viên Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phát biểu tại phiên bế mạc.

Cùng với chúc mừng thành công của Hội nghị, Chủ tịch Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO ông NiKolas Zouros bày tỏ sự sẻ chia đối với gia đình của các nạn nhân bị thiệt hại và người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do siêu bão Yaagi đổ bộ vào Việt Nam và tỉnh Cao Bằng. Ông khẳng định: Hội nghị APGN lần thứ 8 là một trong những hội nghị thành công nhất do Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO tổ chức trong những năm qua. Kêu gọi các thành viên của Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương hãy tiếp tục nỗ lực, phát huy và hỗ trợ nhau để Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngày càng mạnh mẽ hơn trên những hành trình trong tương lai.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ ký Tuyên bố Cao Bằng.

Tại phiên bế mạc, Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO khu vực châu Á Thái Bình Dương đã đưa ra Tuyên bố Cao Bằng. Tuyên bố khẳng định vai trò quan trọng của các CVĐC trong khu vực và toàn cầu trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và duy trì mối quan hệ hài hòa giữa nhân loại và thiên nhiên. Tuyên bố Cao Bằng khuyến nghị tất cả các bên liên quan, chính quyền địa phương và khu vực có liên quan đều được đại diện trong quá trình quản lý CVĐC toàn cầu UNESCO. Nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo tồn và phát huy ngôn ngữ địa phương, ngôn ngữ dân tộc thiểu số và các tri thức liên quan trong khu vực CVĐC. Nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc “lấy nhân dân làm trung tâm”, phát huy vai trò, quyền làm chủ của cộng đồng tại địa phương, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, tham gia vào việc xác định bảo tồn và quảng bá các khu vực CVĐC. Khẳng định sự đa dạng về địa chất, sinh học và văn hóa có mối liên hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau. Tuyên bố thêm một lần nữa khẳng định CVĐC toàn cầu UNESCO đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và đóng góp vào 17 mục tiêu phát triển bền vững của Chương trình Nghị sự 2030 của Liên Hợp quốc, đặc biệt là trong giảm nghèo, giáo dục chất lượng, quan hệ đối tác vì các mục tiêu, hành động về khí hậu, giảm thiểu biến đổi khí hậu, giảm bất bình đẳng và bình đẳng giới.

Tuyên bố kêu gọi sự hợp tác giữa Mạng lưới CVĐC châu Á - Thái Bình Dương, Mạng lưới CVĐC Toàn cầu và các mạng lưới khu vực khác của Mạng lưới CVĐC toàn cầu, với mục tiêu bao quát là thiết lập một khuôn khổ toàn diện cho CVĐC bảo tồn và phát triển bền vững, xây dựng tầm nhìn dài hạn cho Mạng lưới CVĐC Toàn cầu. Đồng thời, tìm kiếm các giải pháp tăng cường trao đổi kiến thức và khuyến nghị những chính sách cho các hoạt động thực tiễn tốt nhất, thúc đẩy các chương trình quản lý rủi ro và giảm nhẹ thiên tai trong các CVĐC và tăng cường các chương trình giáo dục và xây dựng năng lực để trao quyền cho thanh, thiếu niên trong công tác bảo tồn và phát triển của CVĐC.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị APGN lần thứ 8 phát biểu bế mạc.

Phát biểu bế mạc Hội nghị APGN lần thứ 8, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là sự phối hợp của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam với vai trò đồng chủ trì Hội nghị; cảm ơn Hội đồng và Ban điều hành Mạng lưới CVĐC toàn cầu, Ban cố vấn của Mạng lưới CVĐC toàn cầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, các thành viên Ban cố vấn, Hội đồng khoa học và toàn thể các đại biểu là thành viên mạng lưới CVĐC toàn cầu đã cùng chung tay tạo nên thành công của Hội nghị APGN lần thứ 8.

Khẳng định Hội nghị APGN lần thứ 8 thành công tốt đẹp với nhiều quyết định quan trọng của Mạng lưới CVĐC toàn cầu, Mạng lưới CVĐC khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; tìm ra nhiều giải pháp, kinh nghiệm hữu ích trong công tác xây dựng và phát triển danh hiệu CVĐC theo các tiêu chí của UNESCO. Tin rằng, những kinh nghiệm, chia sẻ quý tại hội nghị góp phần giải quyết những thách thức toàn cầu hiện nay, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và người dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình di sản và tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch bền vững.

Kết quả của Hội nghị APGN lần thứ 8 thể hiện tinh thần trách nhiệm của các thành viên của mạng lưới CVĐC toàn cầu và sự quyết tâm, nỗ lực của tỉnh Cao Bằng trong việc gìn giữ và khai thác bền vững các giá trị di sản trong vùng CVĐC toàn cầu Non nước Cao Bằng.

BTC Hội nghị APGN lần thứ 8 trao Giấy chứng nhận các thành viên có nhiều đóng góp cho Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO; trao các quyết định cho 6 CVĐC vừa được công nhận là CVĐC toàn cầu UNESCO năm 2024.

Tại phiên bế mạc, đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng thực hiện nghi thức trao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị APGN lần thứ 9 cho CVĐC toàn cầu Langkawi (Malaysia).

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao cờ đăng cai tổ chức Hội nghị APGN lần thứ 9 cho CVĐC toàn cầu Langkawi (Malaysia).

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt giải Cuộc thi ảnh đẹp về Hội nghị APGN lần thứ 8, trong đó: Giải nhất thuộc về tác phẩm “Dedication of making incense” của tác giả Seiya (Nhật Bản); giải nhì, tác phẩm “Small happiness of elderhood” của tác giả Alia Iaikarova, đến từ CVĐC Toratau (Nga); giải ba, tác phẩm “The Tay people’s traditional weaving craft” của tác giả Phan Xuân Tuyển (Cao Bằng - Việt Nam).

Trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu về Mạng lưới CVĐC Việt Nam", trong đó, Giải nhất thuộc về Sarawak delta geopark (Malaysia); giải nhì Đỗ Thị Yến Ngọc (Việt Nam); giải ba Nur Balquis Hannah (Malaysia).

baocaobang.vn

Chủ đề Cẩm nang du lịch

Đọc thêm

Ba thập kỷ – một hành trình bản lĩnh Vietravel

Ba thập kỷ – một hành trình bản lĩnh Vietravel

Ba mươi năm bền bỉ dựng xây và vượt qua thử thách, Vietravel khẳng định bản lĩnh của thương hiệu lữ hành tiên phong. Lễ kỷ niệm thành lập và ra mắt nhận diện thương hiệu mới đánh dấu bước chuyển mình chiến lược, mở ra hành trình phát triển bền vững của đơn vị.
Podcast truyện ngắn: Ngôi nhà của chim non

Podcast truyện ngắn: Ngôi nhà của chim non

Ngôi nhà của chim non là một câu chuyện nhẹ nhàng. Qua câu chuyện, các em sẽ hiểu rằng yêu thương không phải là giam giữ, mà là biết nghĩ cho người khác và dám làm điều tốt...
"40 năm nhớ Xuân Diệu - Trái tim còn ở lại"

"40 năm nhớ Xuân Diệu - Trái tim còn ở lại"

Tọa đàm là dịp ôn lại cuộc đời, sự nghiệp văn chương của Nhà thơ Xuân Diệu, qua đó khẳng định những đóng góp to lớn của người con của quê hương Can Lộc (Hà Tĩnh) đối với nền văn học, văn hóa Việt Nam.
 Podcast tản văn: Mưa cuối mùa

Podcast tản văn: Mưa cuối mùa

Thời tiết năm nay trái chứng. Gió mùa đã hun hút lùa về. Cái rét ngòn ngọt cứa vào những đêm khuya, những sớm mai buôn buốt...
Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du

Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du

Hai thế kỷ trôi qua, tên tuổi và di sản Đại thi hào Nguyễn Du vẫn sống động trong đời sống văn hóa dân tộc, lan tỏa những giá trị tư tưởng, nhân văn sâu sắc, bền bỉ cùng thời gian.
Làng trống Bắc Thai sôi động dịp cuối năm

Làng trống Bắc Thai sôi động dịp cuối năm

Những ngày này, tại thôn Bắc Thai (xã Đồng Tiến, Hà Tĩnh) luôn rộn ràng những âm thanh đục đẽo, bào gỗ hòa cùng niềm phấn khởi của người thợ, tạo nên khúc ca lao động đặc trưng của một làng nghề truyền thống đang tất bật vào vụ tết.
Xem trước Trưng bày "Đại thi hào Nguyễn Du - ngàn năm nhớ mãi"

Xem trước Trưng bày "Đại thi hào Nguyễn Du - ngàn năm nhớ mãi"

Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765 - 2025), trưng bày thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với danh nhân và khẳng định vai trò của Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Để mỗi ngày mùa đông thêm ấm áp

Để mỗi ngày mùa đông thêm ấm áp

Cái lạnh khiến mỗi ngày trở nên chậm hơn. Từ hơi thở đầu ngày, ánh nắng hiếm hoi đến những món ăn giản dị, bài viết gợi cách để mỗi ngày của bạn thêm ấm áp.
Phong trào Cần Vương ở Hà Tĩnh, 140 năm nhìn lại

Phong trào Cần Vương ở Hà Tĩnh, 140 năm nhìn lại

Sau 140 năm nhìn lại phong trào Cần Vương trên đất Hà Tĩnh cũng như ở các địa phương khác (1885-2025), tuy thất bại do nhiều nguyên nhân, nhưng chúng ta rất đỗi tự hào về truyền thống bất khuất của các thế hệ tiền bối.
Podcast tản văn: Bếp đất mùa đông

Podcast tản văn: Bếp đất mùa đông

Trở về miền ký ức tuổi thơ, ta chạm lại hơi ấm của những mùa đông xưa: bếp đất đỏ lửa, khói lam chiều và vòng tay ông bà. Đó là những điều bình dị đã lặng lẽ theo ta suốt cuộc đời.
Họ Nguyễn Tiên Điền trong dòng chảy văn hóa dân tộc

Họ Nguyễn Tiên Điền trong dòng chảy văn hóa dân tộc

“Bao giờ Ngàn Hống hết cây, Sông Rum hết nước, họ này hết quan” - câu ca dân gian từ lâu đã trở thành lời khẳng định về truyền thống khoa bảng rực rỡ của dòng họ Nguyễn Tiên Điền. Trong dòng chảy văn hóa dân tộc, hiếm có dòng họ nào vừa lừng danh về văn chương, vừa bền bỉ trong học vấn như dòng họ Nguyễn nơi vùng địa linh nhân kiệt này.
Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Podcast tản văn: Dịu ngọt nắng đông

Tản văn “Dịu ngọt nắng đông” của tác giả Anh Đức là những cảm xúc nhẹ nhàng, ấm áp ca ngợi ca vẻ đẹp bình dị và giá trị đặc biệt của ánh nắng mùa đông.
Truyện Kiều làm giàu thêm di sản văn hóa phi vật thể 3 miền

Truyện Kiều làm giàu thêm di sản văn hóa phi vật thể 3 miền

Bên cạnh giá trị nhân đạo sâu sắc, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du còn là áng thơ tuyệt bút kết tinh vẻ đẹp ngôn ngữ và chiều sâu tâm hồn Việt. Vì thế, thơ Kiều dễ dàng đi vào đời sống dân tộc, trở thành chất liệu văn nghệ dân gian ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.
Đi tìm hương vị xưa từ những quả cọ

Đi tìm hương vị xưa từ những quả cọ

Ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh, có những món ăn bình dị nhưng lại chứa đựng cả hương vị mùa và ký ức của bao thế hệ. Một trong số đó chính là quả cọ, được nâng niu như một “hương vị mùa đông”.