VEC: Từ những lần “thử lửa” đến cuộc cách mạng cho ngành triển lãm Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Ba tháng kể từ khi chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã chứng minh năng lực kết nối, tổ chức và vận hành chuẩn quốc tế bằng loạt “phép thử” quy mô lớn. Không chỉ là “kỳ quan” quy mô Top 10 thế giới, VEC đang trở thành điểm hẹn quốc gia và quốc tế, nơi khởi động kỷ nguyên kinh tế Expo của Việt Nam.

Những “phép thử” gây choáng ngợp

Ba tháng sau ngày mở cửa, VEC đã chính thức bước qua thử thách quan trọng nhất: một sự kiện chuyên ngành phức tạp chưa từng có trong lịch sử. Diễn ra từ 12 - 15/11, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 (VITW 2025) với quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã ghi dấu ấn mới của VEC với 70.000 lượt khách tham quan - con số hiếm thấy với một sự kiện thuộc lĩnh vực công nghiệp - và 600 tỷ đồng giao dịch được ký kết.

VITW 2025 diễn ra trong không gian liên hoàn, tổng diện tích trưng bày khoảng 80.000 m², quy tụ gần 750 gian hàng của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên, 5 triển lãm chuyên ngành lớn, gồm VIIF, CMES, VietBuild, VNDA Expo và Café Show Vietnam, cùng đứng chung một sân khấu. Một bức tranh xuyên suốt từ sản xuất, máy móc, vật liệu, công nghệ đến tiêu dùng được kết nối chỉ trong một điểm đến duy nhất.

a2.jpg
Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 là triển lãm mô hình “5 trong 1” lần đầu trong lịch sử

Khung cảnh và không khí tại VEC khiến nhiều người liên tưởng đến các tuần lễ công nghiệp quốc tế: những cánh tay robot trình diễn tự động hóa, các hãng vật liệu giới thiệu công nghệ mới, doanh nghiệp F&B mang tới xu hướng tiêu dùng toàn cầu, và dòng chuyên gia, kỹ sư, nhà đầu tư tỏa đi khắp các sảnh để tìm kiếm các cơ hội mới.

“Thay vì phải đi 5 triển lãm khác nhau, giờ chỉ cần một sự kiện là có thể kết nối toàn chuỗi. Đây là thay đổi mang tính bước ngoặt cho ngành triển lãm Việt Nam”, ông Nguyễn Xuân Thanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn 911, chia sẻ.

Bước ngoặt ấy cho thấy điều quan trọng nhất: VEC không chỉ có “phần cứng” là hạ tầng hiện đại, mà đã chứng minh được năng lực “phần mềm” - năng lực tổ chức, vận hành, kết nối và thương mại hóa ở mức tương đương các trung tâm triển lãm hàng đầu châu Á.

Sự kiện cũng tạo ra hiệu ứng hiếm thấy khi doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng đứng chung sân khấu, xóa nhòa khoảng cách đẳng cấp và hình thành mạng lưới giá trị hoàn chỉnh.

“Sự kiện này quy tụ nhiều doanh nghiệp phụ trợ tạo nên một mạng lưới nhà cung cấp, giúp chúng tôi gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, đúng nghĩa là “Make in Vietnam”, tức là sản xuất tại chính Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho người Việt, đóng góp cho kinh tế đất nước”, ông Nguyễn Công Thăng, Chủ tịch HĐQT Công ty Ragos Vina, chia sẻ.

Trước VITW 2025, VEC đã liên tiếp bước qua những cột mốc quan trọng để chứng minh năng lực “chịu tải” của một trung tâm triển lãm tầm vóc quốc tế.

Ngay sau khi bàn giao mặt bằng, nơi đây trở thành tâm điểm khi loạt đại nhạc hội V-Concert, V-Fest, 8WONDER thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm. Đây là bài kiểm tra thực tế về quản lý lưu lượng, thiết kế không gian đa tầng, điều phối an ninh - an toàn, tổ chức giao thông, bãi đỗ xe... Kết quả suôn sẻ, VEC nhanh chóng được nhắc đến như “thủ phủ công nghiệp giải trí” mới của Thủ đô.

Tiếp đó, Triển lãm Thành tựu Đất nước (A80) - sự kiện mang tính quốc gia với quy mô lớn nhất lịch sử - đưa năng lực của VEC lên một nấc thang mới. Hơn 230 gian hàng của 28 bộ, ngành, 34 địa phương và hơn 110 tập đoàn lớn quy tụ trên diện tích gần 260.000 m². Trong 19 ngày, VEC đón 10 triệu lượt khách - kỷ lục chưa từng có trong ngành triển lãm Việt Nam.

a2.jpg
Triển lãm Thành tựu Đất nước (A80) đón hơn 10 triệu lượt khách tham quan

“Đây là Trung tâm Triển lãm được đầu tư quy mô tầm cỡ thế giới, mang đến cho ngành triển lãm Việt Nam một địa chỉ đẳng cấp và đưa ngành triển lãm Việt Nam lên một tầm cao mới”, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu trong tuần lễ diễn ra sự kiện.

Cuối cùng, Hội chợ Mùa thu - sự kiện thương mại đầu tiên do VEC phối hợp tổ chức - tiếp tục minh chứng khả năng gánh vác những trọng trách lớn.

Trên diện tích 130.000 m², hơn 3.000 gian hàng của 2.500 doanh nghiệp đồng loạt khai mở. Mỗi ngày, VEC đón hơn 100.000 lượt khách; tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng; tổng giá trị giao dịch và MoU đạt khoảng 5.000 tỷ đồng. Những con số cho thấy VEC đã thực sự trở thành bệ phóng thương mại mới của Việt Nam.

Kích hoạt ngành công nghiệp triển lãm - mảnh ghép còn thiếu của kinh tế Việt Nam

Theo Hiệp hội Triển lãm Quốc tế (UFI), mỗi năm, ngành công nghiệp triển lãm mang về khoảng 325 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu. Công thức tạo nên các “kinh đô triển lãm” hàng đầu thế giới là: hạ tầng hiện đại, năng lực vận hành chuyên nghiệp, và đặc biệt là hiệu ứng lan tỏa kinh tế vượt xa phạm vi tổ chức sự kiện.

Tại Việt Nam, với quy mô 90 ha, VEC đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn hạ tầng. Sau những lần “thử lửa” đa dạng từ sự kiện đại chúng đến thương mại và chuyên ngành, VEC không chỉ đưa ngành triển lãm trở lại mà còn thiết lập những nền móng và tiêu chuẩn mới cho lĩnh vực này.

“Bản thân ngành triển lãm sẽ có một bước phát triển mới trong lịch sử kinh tế Việt Nam”, Thứ trưởng Hồ An Phong đánh giá.

a3.jpg
Qua hàng loạt “phép thử” thách thức, VEC đã chứng minh được năng lực kết nối, tổ chức, quản lý, vận hành tiêu chuẩn quốc tế

Theo các chuyên gia, VEC đã giúp Việt Nam lấp đầy khoảng trống trong cấu trúc kinh tế dịch vụ. Từ chỗ phải “mang chuông đi đánh xứ người”, Việt Nam giờ đã có thể xuất khẩu sự kiện, thu hút dòng khách thương mại, nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế, tiến tới trở thành điểm đến văn hoá, thương mại và công nghệ của khu vực cũng như thế giới.

“Việt Nam sẽ trở thành một Hub về triển lãm và thương mại quốc tế”, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, kỳ vọng.

VEC, sau ba tháng hoạt động, không chỉ vượt qua loạt “phép thử” đầy thách thức mà đang mở ra một chân trời mới, đưa Việt Nam bước vào bản đồ triển lãm toàn cầu. Dự kiến sắp tới, VIIF 2026 thuộc Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam lần thứ 2 sẽ được tổ chức từ 9-11/09/2026, với quy mô lớn hơn, có sự tham gia của thêm nhiều thương hiệu triển lãm công nghiệp trên thế giới và các doanh nghiệp toàn cầu. Với nền tảng hạ tầng hiện đại sự kết nối của VEC, mỗi sự kiện không chỉ là cuộc gặp gỡ, mà là động cơ tăng trưởng mới, kết nối thương mại, du lịch, văn hóa và công nghiệp sáng tạo trong một vòng tròn kinh tế hoàn chỉnh.

Đọc thêm

Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Cuộc đua khốc liệt của album nhạc Việt

Hàng loạt album nhạc Việt đã được phát hành trong những tháng qua với chất lượng tốt và đạt thành tích cao. Điều đó khiến cuộc đua giải thưởng cuối năm càng thêm đáng mong chờ.
Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Podcast truyện ngắn: Xanh lên từ đất

Truyện ngắn "Xanh lên từ đất" là hành trình tìm kiếm ký ức đồng đội của người cựu chiến binh, gửi gắm niềm biết ơn cùng hy vọng vào tương lai.
Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Nỗi lo Gen Z không còn đọc sách có thể đã sai

Dữ liệu mới cho thấy Gen Z vẫn đọc sách, đến thư viện và hiệu sách, đồng thời tạo ra những cách tiếp cận sách mới trên mạng xã hội, góp phần thay đổi văn hóa đọc của giới trẻ.
Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Cuộc đua nhạc yêu nước mừng Quốc khánh 2/9

Á quân The Voice -Lê Xuân Nghi - lần đầu thử sức sáng tác nhạc cổ động với MV "Mang hồn Việt đi muôn nơi". Sản phẩm gia nhập đường đua âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh những dự án của Hoàng Quyên, Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Dương Quốc Hưng và một ca sĩ ảo.
Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Podcast tản văn: Mùa thu trong mắt mẹ

Tản văn "Mùa thu trong mắt mẹ" qua góc nhìn của tác giả Linh Đan không chỉ có thiên nhiên diệu kỳ, mà còn đong đầy nỗi lo toan và tình yêu thương lặng lẽ của mẹ dành cho con.
Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Podcast truyện ngắn: Tạm biệt mùa hè

Mùa thu đến cùng sự đổi thay của đất trời và sự trưởng thành trong tâm hồn. Cùng lắng nghe truyện ngắn "Tạm biệt mùa hè" để cảm nhận ngày cuối hè ấm áp với những niềm vui tuổi thơ.
Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Hành trình Truyện Kiều vươn ra thế giới

Với việc dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du (quê Hà Tĩnh) đã trở thành cầu nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế.
Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Podcast tản văn: Về với mẹ cha

Trong cuộc đời mỗi người, càng đi xa, càng mong được trở về và hơn hết là trở về bên mẹ cha. Nhưng có những cuộc trở về, ta chỉ còn có thể thực hiện trong ký ức.
[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

[QUIZ] Nguồn gốc nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan?

Mỗi độ Rằm tháng Bảy, lễ Vu Lan trở thành dịp để người Việt hướng về cha mẹ, cội nguồn và những giá trị của lòng hiếu kính. Cùng với đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành biểu tượng giàu ý nghĩa, nhắc mỗi người trân trọng tình thân khi vẫn còn cơ hội yêu thương và báo hiếu.
Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Podcast truyện ngắn: Ngày trở về

Có những cuộc trở về là hành trình tìm lại cội nguồn cùng những giá trị đã lặng lẽ nuôi lớn mỗi con người qua năm tháng xa xứ.
Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Độc đáo giếng cổ Chăm Pa ở Hà Tĩnh

Xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) còn lưu giữ nhiều giếng cổ được cho là mang dấu ấn kỹ thuật xây dựng Chăm Pa. Đặc biệt, nguồn nước ở đây hầu như không bao giờ cạn.
Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Các địa phương sôi nổi tổng kết sinh hoạt hè

Thời điểm này, các đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức tổng kết sinh hoạt hè, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để các em thiếu nhi bước vào năm học mới.
Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Về vùng đất kể chuyện bằng di sản

Trong tổng số 704 di tích ở Hà Tĩnh, xã Cổ Đạm có tới 42 di tích, cùng nhiều lễ hội, loại hình văn hóa dân gian được gìn giữ qua nhiều thế hệ, tạo nên nét riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.
Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Khánh thành đền Đức Thánh Cả ở xã Thượng Đức

Đền Đức Thánh Cả ở thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, Hà Tĩnh, thờ thần “Đương niên hành khiển Thái tuế chí đức Tôn thần, Thượng thượng đẳng Đại vương” - vị thần cai quản, giám sát và ghi chép những việc làm của con người trong từng năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!