Những bóng hồng đầu tiên trong quân đội Colombia sau 1/4 thế kỷ

Lần đầu tiên trong 25 năm, nữ giới quay trở lại tham gia vào lực lượng vũ trang Colombia.

Những bóng hồng đầu tiên trong quân đội Colombia sau 1/4 thế kỷ

Các nữ tân binh tại căn cứ quân sự ở Botoga, Colombia. Ảnh: AP

Đã có 1.296 cô gái tình nguyện nhập ngũ tại Colombia vào tháng 2 vừa qua, thời điểm nước này chính thức tuyển dụng nữ giới vào lực lượng quân đội lần đầu tiên sau 25 năm.

Các nữ tân binh phải sống trong căn cứ quân sự và nhận được khoản tiền lương hàng tháng là 75 USD. Một số nữ tân binh hy vọng họ có thể tạo dựng sự nghiệp trong lực lượng vũ trang, họ còn coi đây là cơ hội của công việc ổn định và giáo dục.

Dưới đây là video do hãng thông tấn AFP (Pháp) thực hiện về các nữ tân binh của Colombia:

Quân đội Colombia có khoảng 200.000 binh sĩ. Mỗi năm, quốc gia Nam Mỹ này nhận khoảng 50.000 nam giới vào lực lượng vũ trang cho 12 tháng nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Quân đội Colombia dựa vào các tân binh để bảo vệ cơ sở hạ tầng trong khi quân nhân chuyên nghiệp xử lý các băng đảng buôn bán ma túy và nhóm nổi dậy.

Những bóng hồng đầu tiên trong quân đội Colombia sau 1/4 thế kỷ
Theo Báo Tin tức

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast