Chiều 29/5, tại Quảng Bình, Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh (Việt Nam) đã tổ chức Hội đàm thường niên với Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào) nhằm thông báo, trao đổi tình hình, đánh giá kết quả phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác biên phòng và biên bản hội đàm Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn (Lào), từ đầu năm 2024 đến nay, 2 bên thường xuyên phối hợp tuyên truyền cho Nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Nghị định thư về đường biên và mốc quốc giới; Hiệp định về Quy chế khu vực biên giới, cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào và các văn bản liên quan mà Chính phủ hai nước đã ký kết; phối hợp trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra, bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề xảy ra trên biên giới, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo ANCT, TTATXH, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới 2 bên.

Đặc biệt, từ đầu năm 2024 đến nay, 2 bên đã triển khai phối hợp tuần tra song phương, gặp gỡ trên biên giới giữa các đồn biên phòng của hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh với các đại đội bảo vệ biên giới của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn được 13 đợt/139 lượt CBCS tham gia, bảo vệ nguyên trạng hệ thống đường biên, mốc quốc giới.
Trong 5 tháng đầu năm 2025, đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh vùng biên giới 175.276 lượt người đảm bảo an toàn. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình, tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh hợp tác, giao lưu, hỗ trợ, giúp đỡ giữa chính quyền các cấp, các lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu của tỉnh Khăm Muồn; phối hợp giải quyết hài hoà, có hiệu quả những vấn đề xảy ra liên quan đến hai bên biên giới, lãnh thổ nhằm thực hiện có hiệu quả thoả thuận biên bản hội đàm cấp cao mà hai bên đã ký kết.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng kết hợp với đối ngoại nhân dân; duy trì các hoạt động kết nghĩa giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên theo biên bản đã ký kết. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai các hoạt động kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới, góp thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam – Lào, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tại buổi hội đàm, 2 bên đã thống nhất một số nội dung, phương hướng phối hợp trong thời gian tới, đồng thời ký biên bản ghi nhớ để thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp.