Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

(Baohatinh.vn) - Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.

bqbht_br_bdbp-cau-treo-trao-doi-thong-tin-tinh-hinh-lien-quan-den-bao-ve-bien-gioi-xuat-nhap-canh-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-voi-cac-luc-luong-chuc-nang-o-cua-khau-nam-phao-lao.jpg
BĐBP Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến bảo vệ biên giới, xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng chống tội phạm với các lực lượng chức năng ở Cửa khẩu Nậm Phao (Lào)

Sát cánh bảo vệ biên giới

Sau khi Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt khánh thành bến số 3, “nước bạn Lào đã có cảng biển”, lượng phương tiện, hàng hóa, du khách qua lại Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo nhiều hơn. Để đáp ứng yêu cầu xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của phía bạn tăng cường công tác quản lý cửa khẩu, ngăn chặn các loại tội phạm, đảm bảo an toàn thông quan.

Thiếu tá Bùi Song Anh - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng CKQT Cầu Treo cho biết: “Chúng tôi đã, đang phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng chức năng nước bạn ở CKQT Nậm Phao để đảm bảo hoạt động thông quan. Bình quân mỗi năm, đơn vị làm thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh cho khoảng 366 nghìn lượt người, gần 111 nghìn phương tiện, gần 840 nghìn tấn hàng hóa. Hai bên cũng thường xuyên thông tin, trao đổi, phối hợp để mỗi năm đấu tranh 2-3 chuyên án lớn về ma túy, vận chuyển hàng cấm, xuất nhập cảnh trái phép…”.

bqbht_br_don-bien-phong-cua-khau-quoc-te-cau-treo-tuan-tra-bao-ve-duong-bien-cot-moc-voi.jpg
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cùng Đại đội Bảo vệ biên giới 253 (Bộ CHQS tỉnh Bolikhămxay, Lào) tuần tra song phương bảo vệ đường biên, cột mốc quốc giới chung.

Để bảo vệ tuyến biên giới chung dài 165 km, 6 đơn vị biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp, giúp đỡ 3 đại đội bảo vệ biên giới và 2 đồn công an phía bạn thực hiện tốt chức trách được giao. Đại úy Bun Khăm - Đại đội trưởng Đại đội Biên phòng 311 (Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn) chia sẻ: “Chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đồn Biên phòng Bản Giàng về lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh. Sự gắn kết, giúp đỡ đó đã giúp chúng tôi khắc phục khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong hoạt động đối ngoại của BĐBP Hà Tĩnh là đã tổ chức kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo với Đồn Công an CKQT Nậm Phao và Đại đội Bảo vệ biên giới 253; Đồn Biên phòng Sơn Hồng với Đại đội Bảo vệ biên giới 252 (tỉnh Bolikhămxay), Đồn Biên phòng Bản Giàng với Đại đội Bảo vệ biên giới 311 và Đồn Công an Ma Ka (tỉnh Khăm Muồn). Bình quân mỗi năm, các đơn vị này đã tổ chức tuần tra song phương 4-5 đợt, phá 4-6 chuyên án lớn, xử lý hàng chục vụ vi phạm nhỏ, đưa đón 50-55 đoàn công tác của hai bên…

bqbht_br_luc-luong-tuan-tra-don-bien-phong-ban-giang-va-dai-doi-bien-phong-311-bo-chqs-tinh-kham-muon-kiem-tra-thuc-dia-moc-quoc-gioi-512.png
Lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Bản Giàng và Đại đội Biên phòng 311 (Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn) kiểm tra thực địa mốc quốc giới 512.

Cư dân vùng biên cất vang bài ca đoàn kết

Phía Tây dãy Trường Sơn, hiện có 9 bản nằm ven khu vực biên giới tỉnh Bolikhămxay. Bao năm nay, cư dân biên giới nước bạn đã không ngừng nỗ lực xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và giữ mối liên hệ mật thiết giữa người dân với các khu dân cư nằm phía đối diện biên giới. Các bộ tộc Lào anh em ở đây cũng luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân Hương Sơn trong đời sống thường ngày cũng như lúc gặp khó khăn…

Ông Tít Viêng Kiêng Tha Vì - Trưởng bản Na Pê (huyện Khăm Cợt) cho biết: “Bản chúng tôi có 300 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu, trong đó, có 90% là người Lào gốc Việt. Hằng năm, chúng tôi đều tổ chức về thôn Làng Chè (xã Sơn Kim 2) thăm thân, học hỏi kinh nghiệm làm ăn, mang cây giống sang canh tác. Bà con, anh em bên Hà Tĩnh cũng thường xuyên gọi điện thăm hỏi tình hình, hỗ trợ xi măng làm đường giao thông, sửa chữa trường học, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh…”.

bqbht_br_quan-y-bien-phong-ha-tinh-that-chat-tinh-bang-giao-vu-dap-tinh-doan-ket-viet-lao-qua-tung-mui-tiem-vien-thuoc-cham-soc-suc-khoe-cho-cu-dan-nuoc-ban-2.jpg
Quân y biên phòng Hà Tĩnh thắt chặt tình bang giao, vun đắp tình đoàn kết Việt - Lào qua hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cư dân nước bạn.

Ở phía Đông dãy Trường Sơn, Hà Tĩnh có 10 xã biên giới (thuộc các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang) với khoảng 11 nghìn hộ và 38 nghìn nhân khẩu sinh sống. Qua “cầu nối” của BĐBP, hoạt động đối ngoại nhân dân đã được thực hiện tốt, trở thành hình mẫu trong toàn quốc. Các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang luôn chú trọng công tác đối ngoại để thắt chặt tình bang giao.

Từ năm 2019 đến nay, Hà Tĩnh đã hỗ trợ cho các tỉnh có chung đường biên khoảng 10 tỷ đồng để xây dựng trường học, trạm y tế, làm đường giao thông, phòng chống dịch COVID-19, tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 11 nghìn lượt người dân nước bạn trị giá khoảng 700 triệu đồng…

bqbht_br_ong-khat-ao-trang-dung-sau-cung-copy.jpg
Cư dân bản Thọong Pẹ sang xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thắt chặt tình cảm

Đại tá Nguyễn Mậu Phúc - Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh khẳng định: “Công tác đối ngoại đã được đơn vị thực hiện hiệu quả, đồng bộ, toàn diện và đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, quân đội. Đối ngoại biên phòng đã tạo nền tảng để thực hiện tốt đối ngoại nhân dân.

Qua đó, góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, vun đắp tình đoàn kết Việt - Lào, thắt chặt tình quân - dân cá nước và xây dựng biên giới chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững”.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.