3 đồn biên phòng Hà Tĩnh kết nghĩa với đại hội bảo vệ biên giới tỉnh Khăm Muồn

(Baohatinh.vn) - Các đơn vị thuộc BĐBP Hà Tĩnh và Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn thống nhất tập trung cho công tác quản lý bảo vệ biên giới; không để phát sinh các vấn đề phức tạp trên biên giới 2 bên.

Chiều ngày 30/5, tại Hà Tĩnh, các đồn biên phòng tuyến núi thuộc BĐBP Hà Tĩnh tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn, nước CHDCND Lào.

bqbht_br_anh-1.jpg
Tham dự có Đại tá Bun Lợt Búp Pha Văn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn và Đại tá Nguyễn Minh Tâm - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.

3 đồn biên phòng: Phú Gia, Hòa Hải, Hương Quang (BĐBP Hà Tĩnh) ký kết nghĩa với Đại đội Bảo vệ biên giới 311 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn).

bqbht_br_anh-2.jpg
Đồn Biên phòng Phú Gia ký kết nghĩa với Đại đội Bảo vệ biên giới 311
bqbht_br_anh-3.jpg
Đồn Biên phòng Hòa Hải ký kết nghĩa với Đại đội Bảo vệ biên giới 311
bqbht_br_anh-4.jpg
Đồn Biên phòng Hương Quang ký kết nghĩa với Đại đội Bảo vệ biên giới 311

Theo đó, các đơn vị thống nhất tập trung cho công tác quản lý bảo vệ biên giới về duy trì thực hiện nghiêm các nội dung của Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào; Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam – Lào, ký ngày 16/2/2016 và các văn bản có liên quan; cùng nhau giải quyết kịp thời các sự việc xẩy ra, không để phát sinh các vấn đề phức tạp trên biên giới 2 bên.

Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến biên giới; phối hợp tuyên truyền cho Nhân dân biên giới nắm vững và chấp hành nghiêm các nội dung Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu đất liền giữa 2 nước; hỗ trợ, tích cực giúp đỡ lẫn nhau trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bàn giao, trao trả công dân, cứu hộ cứu nạn, phòng chống dịch bệnh…

Định kỳ tổ chức tuần tra song phương, giao ban đánh giá công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Đề ra các nội dung phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới để có hiệu quả tốt hơn, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

bqbht_br_anh-5.jpg
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn ký biên bản chứng kiến.

Đọc thêm

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.
[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.