
Sau khi cùng đồng đội hoàn thành đợt kiểm tra “3 tiếng nổ” (bắn súng tiểu liên AK, thực hành đánh lượng nổ, ném lựu đạn thật) được xếp loại giỏi, binh nhì Đào Đức Vũ - Tiểu đội 2, Trung đội 1 (Đại đội Huấn luyện) lại gấp rút bước vào huấn luyện chuyên ngành.
Binh nhì Đào Đức Vũ phấn khởi: “Sau 3 tháng trong môi trường quân ngũ, tôi đã được học tập, rèn luyện về chính trị, quân sự, nền nếp, đạo đức... Cùng với sự giúp đỡ của cán bộ huấn luyện, được đồng đội động viên là sự cố gắng của bản thân nên tôi đã trưởng thành về mọi mặt và đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào huấn luyện chuyên ngành biên phòng”.

Thời điểm này, 80 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2025 ở D19 đã hoàn thành chương trình huấn luyện chính trị, quân sự, hậu cần với 100% đạt yêu cầu. Những người lính trẻ đang bắt đầu bước vào huấn luyện chuyên ngành (90 ngày) để nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về quan sát khu vực biên giới, bảo vệ mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ tuần tra canh gác, kỹ năng kết nối với cư dân vùng biên… Huấn luyện xong chuyên ngành, những người lính trẻ sẽ được biên chế về các đơn vị trên 2 tuyến biên giới Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Thiếu tá Nguyễn Sinh Hải - Đại đội trưởng Đại đội Huấn luyện (D19) cho biết: Năm nay, chúng tôi tiếp tục triển khai huấn luyện chiến sĩ mới theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với tình hình nhiệm vụ. Chúng tôi cũng chú trọng huấn luyện nghiệp vụ, chiến thuật biên phòng gắn với tăng cường giáo dục chính trị, quản lý bộ đội và chấp hành điều lệnh, xây dựng chính quy. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, chúng tôi luôn chú trọng bám sát khung thời gian biểu, các nội dung huấn luyện, củng cố thao trường, chuẩn bị đầy đủ các loại giáo án, chú trọng đảm bảo an toàn và luôn sâu sát để động viên chiến sĩ”.
Ở nơi đây, các chiến sĩ mới không chỉ được hình thành năng lực chiến đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn được giáo dục, vun đắp về trách nhiệm của người quân nhân, tình yêu biên giới, thói quen lao động và tinh thần đoàn kết. Sau những tiết học chính trị hăng say, thời gian mệt nhọc trên thao trường thì những người lính trẻ lại cùng nhau quây quần chơi thể thao, đọc báo, chăm sóc vườn thuốc nam hay tăng gia sản xuất. Họ cùng nhau rèn luyện để hoàn thiện bản thân hơn, cùng vun đắp hình ảnh cao đẹp của những người lính quân hàm xanh và luôn sẵn sàng tâm thế để được thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng.

Không chỉ có huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025 mà nhiều năm qua, D19 đã luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho BĐBP Hà Tĩnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Trong giai đoạn 2020-2025, ngoài 5 khóa/gần 400 chiến sĩ mới thì tiểu đoàn còn huấn luyện quân nhân dự bị khung B được 5 khóa/150 đồng chí, quân nhân dự bị là chiến sĩ được 3 khóa/600 chiến sĩ, huấn luyện quân số tham gia tại chức đạt 98%.
Tiểu đoàn luôn được đánh giá là đơn vị huấn luyện giỏi với kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi trên 75%. Ngoài ra, đơn vị đã phục vụ tốt, tham gia đạt kết quả cao trong các cuộc diễn tập, hội thao, hội thi, tập huấn cán bộ…

Trung tá Chu Thanh Tú - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cho biết: “Trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ chính trị hằng năm, chúng tôi luôn xác định rõ mũi đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, mang tính xuyên suốt là nâng cao chất lượng huấn luyện. Theo đó, đơn vị không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn để bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ huấn luyện, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hồ sơ, cải thiện giáo án, đảm bảo trang bị và an toàn về vũ khí, chú trọng đổi mới cả về nội dung lẫn phương pháp huấn luyện. Qua đó, giúp các đối tượng huấn luyện tiếp thu và nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh, khả năng hoàn thành nhiệm vụ… để chung tay bảo vệ biên giới trong tình hình mới”.