Vun đắp cho vùng biên

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng đang tích cực hưởng ứng các phần việc trong chuỗi hoạt động “Tháng ba biên giới năm 2025”. Theo đó, cùng với thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, những người lính quân hàm xanh ở đây còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thanh niên các xã Hương Vĩnh, Hương Lâm, Hương Liên ra quân chỉnh trang các khu dân cư xây dựng NTM, giúp đồng bào Chứt ở Bản Giàng 2 và Rào Tre chăm sóc lúa vụ xuân, tặng hàng chục suất quà cho các đối tượng yếu thế, tổ chức chào cờ trên đường biên, lau chùi cột mốc biên cương...
Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bản Giàng thông tin: “Các hoạt động trong chương trình “Tháng ba biên giới năm 2025” là một trong những điểm nhấn của kế hoạch giúp đỡ cơ sở của đơn vị chúng tôi trong năm nay. Trước đó, với tình cảm và trách nhiệm của mình, chúng tôi cũng đã kiên trì, tích cực đồng hành trong việc củng cố tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể, huy động nguồn lực cải thiện cơ sở hạ tầng. Đơn vị nhận 4 con em đồng bào dân tộc làm con nuôi, hỗ trợ sinh kế và tặng hàng trăm suất quà mỗi năm cho các đối tượng yếu thế, ngăn ngừa hôn nhân cận huyết cho đồng bào Chứt cùng nhiều việc làm ý nghĩa khác”.

Cũng như Đồn Biên phòng Bản Giàng, Đồn Biên phòng Hòa Hải và Đồn Biên phòng Phú Gia cũng thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với địa bàn đóng quân. Trong đó, nổi bật nhất là chương trình “Tháng ba biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mùa hè xanh”, “Hành trình nhân ái”, “Vầng trăng cho em”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Chung tay xây dựng NTM”, “Bò giống giúp đồng bào biên giới”… Qua đó, đã góp phần giúp 5 địa phương biên giới phát triển KT–XH, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, “tiếp sức” cho 29 học sinh nghèo đến trường. Đặc biệt, nhờ sự chung tay của BĐBP nên đến thời điểm này, các xã biên giới đã xây dựng được hơn 500 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 – 500 triệu đồng/năm, 100% xã về đích NTM...
Cùng với chung tay phát triển KT-XH, các đồn biên phòng đóng quân ở Hương Khê cũng tích cực hỗ trợ các xã vùng biên chăm lo xây dựng cơ sở chính trị. Từ năm 2020 đến nay, các đơn vị biên phòng đã tham mưu, phối hợp với địa phương kiện toàn, củng cố 5 đảng bộ, 55 chi bộ nông thôn, 307 tổ liên gia và hàng chục tổ chức quần chúng. Ngoài ra, các đơn vị biên phòng cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng, các đoàn thể đẩy mạnh phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư”, “Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh”…

Bảo vệ vững chắc tuyến biên giới trọng yếu
Để bảo vệ 15,4 km đường biên, 5 cột mốc giới và đảm bảo ANTT trên địa bàn, những ngày này, BĐBP Hòa Hải đang gấp rút triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ biên giới, bảo vệ địa bàn đã được phê duyệt. Theo đó, lực lượng trinh sát, vũ trang thực hiện kế hoạch tuần tra biên giới tháng 3 với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, bảo vệ tốt đường biên, giữ nguyên hiện trạng các cột mốc, kiểm soát các tuyến đường mòn, răn đe các loại tội phạm... Lực lượng vận động quần chúng cũng tích cực bám sát địa bàn để cùng cấp ủy, chính quyền, công an, dân quân tự vệ kiểm soát địa bàn, giữ gìn ANTT, ngăn ngừa các loại tệ nạn, hạn chế các vụ vi phạm pháp luật...

Trung tá Nguyễn Đức Anh – Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòa Hải thông tin: “Chúng tôi luôn chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng trang bị, đảm bảo vũ khí để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và sự bình yên trên địa bàn. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với địa phương để thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia trong tình hình mới” và phát huy hiệu quả các mô hình “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, “Đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”, “Thôn không có người vi phạm phạm pháp luật”… Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới”.

Để bảo vệ 51 km đường biên, 20 cột mốc, 5 xã vùng biên, các đơn vị biên phòng đóng quân ở Hương Khê cũng đã vận động, định hướng người dân tích cực vào cuộc để tạo “lũy thép” bảo vệ biên cương. Từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi năm, người dân đã tham gia cùng lực lượng biên phòng thực hiện khoảng 25 cuộc tuần tra đường biên, cột mốc, địa bàn với khoảng 160 lượt người tham gia. Với vai trò là “tai mắt”, “cánh tay nối dài”, mỗi năm cư dân biên giới Hương Khê cũng đã thu thập và cung cấp cho BĐBP khoảng 70 nguồn tin giá trị phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo thực nhiệm nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ biên giới, giữ gìn ANCT, đảm bảo TTATXH, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn.
Ông Lê Hòe – người dân tộc Lào ở bản Phú Lâm (xã Phú Gia) khẳng định: “Được BĐBP tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, bà con trong bản chúng tôi ngày càng có ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia bảo vệ biên giới. Hiện nay, trong bản không còn tình trạng vượt biên sang Lào thăm thân trái phép, không vào rừng bẫy thú, nêu cao tinh thần cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ vào địa bàn, khi phát hiện thấy dấu hiệu bất thường là báo ngay cho lực lượng chức năng… Đặc biệt, mỗi khi BĐBP Phú Gia yêu cầu tham gia tuần tra đường biên thì chúng tôi luôn sẵn sàng và giúp đỡ hết mình”.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hiếu – Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP Hà Tĩnh nhận xét: “Thời gian qua, Đồn Biên phòng Hòa Hải, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Đồn Biên phòng Phú Gia đã không ngừng nỗ lực để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, khẳng định được vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới. Các đơn vị biên phòng ở Hương Khê đã trở thành lá chắn kiên cố để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia và là điểm tựa vững chắc để vùng biên giới trọng yếu này phát triển KT – XH, xây dựng cuộc sống ấm no, giàu mạnh”.