4 CLB được cấp phép ngoại lệ để tham dự V.League 2020

Một trong số những nội dung quan trọng được BCH LĐBĐ Việt Nam khóa VIII thông qua ở Hội nghị lần thứ 4 chính là việc đồng ý cấp phép ngoại lệ tham dự V.League 2020 cho Hải Phòng, DNH Nam Định, Thanh Hóa, SLNA.

4 CLB được cấp phép ngoại lệ để tham dự V.League 2020

Chiều 9/11 tại Hà Nội, Hội nghị BCH VFF lần thứ 4 khóa VIII (Nhiệm kỳ 2018 - 2020) đã diễn ra. 15/16 Ủy viên BCH đã tham dự hội nghị.

Sau 4 tiếng làm việc, Hội nghị đã thông qua các quyết định quan trọng gồm: Đồng ý cấp phép ngoại lệ cho 4 CLB gồm Hải Phòng, SLNA, DNH Nam Định, Thanh Hóa tham dự V.League 2020;

Quy hoạch số lượng các đội tham dự V.League 2021 (14 đội) và hạng Nhất (12 đội); Thống nhất tổ chức Cúp Quốc gia cho các đội U15 và U17 kể từ năm 2020; Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội thường niên 2019 vào cuối năm nay ở Hà Nội…

Liên quan đến quyết định được chú ý nhất là cấp phép ngoại lệ cho 4 CLB tham dự V.League 2020, Tổng thư ký Lê Hoài Anh lý giải thêm: “Hiện tại, AFC đã triển khai hệ thống cấp phép trực tuyến. Các CLB muốn tham gia các giải bóng đá chuyên nghiệp của quốc gia thành viên phải tải lên các tài liệu liên quan và phải đáp ứng được các tiêu chí bóng đá mà AFC yêu cầu như: Cơ sở vật chất, Năng lực tài chính, Phát triển bóng đá trẻ; Nhân lực pháp lý…

4 CLB được cấp phép ngoại lệ để tham dự V.League 2020

Trong đó tình trạng liên quan đến cơ sở vật chất, đặc biệt là vấn đề chiếu sáng tại các sân được nhắc đến nhiều nhất.

Bản thân các CLB có sân thi đấu chưa đáp ứng được điều kiện về ánh sáng, bóng đèn bị hỏng sau nhiều năm chưa được sửa chữa, thay thế, ảnh hưởng đến truyền hình. Chúng tôi hiểu các CLB cũng gặp nhiều khó khăn khi cơ sở vật chất thuộc quản lý của ngành thể thao địa phương nên việc nâng cấp, sửa chữa, xây mới... cần nhiều thủ tục từ các ban ngành có liên quan.

Bản thân các CLB rất mong muốn UBND các tỉnh, thành phố ủng hộ CLB phát triển, nhất là khi hình ảnh bóng đá đòi hỏi ngày càng cao. Nhân đây, chúng tôi cũng muốn truyền tải thông điệp rằng các CLB hãy cố gắng đầu tư sao cho các sân có đầy đủ chức năng, ý thức khán giả đến sân cũng văn minh, lịch sự, không xả ra, hút thuốc lá bừa bãi".

Nói thêm về việc cấp phép ngoại lệ cho 4 CLB, BCH VFF cho rằng cần có lộ trình và thêm thời gian để các CLB này đáp ứng được các tiêu chí từ phía AFC. Nhờ vậy mà V.League 2020 vẫn có sự hiện diện của đầy đủ 14 đội.

Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng nói thêm: “Việc cấp phép không hề mới. Ở 1-2 mùa vừa qua, chúng tôi cũng đã giải quyết một số trường hợp tương tự. AFC hiện rất quyết liệt trong việc chuẩn hóa sự chuyên nghiệp ở các CLB. Rất may, 4 CLB như đã đề cập đều nhận thức được mặt tồn tại của mình, quyết tâm phấn đấu để không phải cấp phép ngoại lệ nữa. Hy vọng các CLB sẽ đạt chuẩn căn bản từ AFC, chuẩn hóa công tác quản lý, cơ sở vật chất, đào tạo trẻ, tài chính...”.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast