Bốc thăm VCK U23 châu Á 2020: Bảng đấu nào “dễ thở” cho U23 Việt Nam?

Ở vòng bảng U23 châu Á 2020, ĐT U23 Việt Nam cần hy vọng tránh đối đầu với U23 Hàn Quốc hay U23 Nhật Bản mà hướng đến lá thăm của U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Trung Quốc.

Tháng 3 vừa qua, ĐT U23 Việt Nam đã giành vé dự VCK U23 châu Á 2020 với trận đại thắng U23 Thái Lan 4-0 để giành ngôi nhất bảng K. Thầy trò HLV Park Hang Seo giành 3 trận toàn thắng, ghi 11 bàn và không để thủng lưới bàn nào và tiến đến Thái Lan với cương vị nhà đương kim á quân vào tháng 1 năm sau. Đây sẽ là giải đấu hết sức quan trọng khi quyết định chủ nhân 4 tấm vé dự Olympic Tokyo 2020 của khu vực châu Á.

Bốc thăm VCK U23 châu Á 2020: Bảng đấu nào “dễ thở” cho U23 Việt Nam?

Hôm nay (26/9), AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 với sự tham dự của đại diện 16 đội bóng.

Nhờ thành tích vào chung kết U23 châu Á 2018, ĐT U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà U23 Thái Lan, đương kim vô địch U23 Uzbekistan và U23 Qatar. Dù vậy, điều này không có nghĩa thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ được xếp vào bảng đấu thuận lợi để vượt qua vòng bảng khi ở các nhóm hạt giống khác vẫn còn những đội bóng mạnh. Nhóm 2 có sự xuất hiện của 2 ứng cử viên vô địch là U23 Hàn Quốc và U23 Nhật Bản. U23 Australia và U23 Saudi Arabia là đối thủ đáng gờm ở nhóm 3 trong khi nhóm 4 có sự góp mặt của U23 Iran và U23 UAE.

CĐV Việt Nam chắc chắn sẽ mong muốn Quang Hải và các đồng đội tránh phải sớm rơi vào cùng bảng đấu với nhiều đối thủ mạnh cùng lúc. Vậy đâu sẽ là bảng đấu dễ thở nhất dành cho U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại?

Nếu dựa trên phong độ và thành tích đối đầu, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Trung Quốc và U23 Syria là trường hợp lý tưởng nhất.

Nhìn vào nhóm 2, U23 CHDCND Triều Tiên là đối thủ vừa tầm nhất với U23 Việt Nam. Ở vòng loại U23 châu Á 2020, tuy giành ngôi nhất bảng G nhưng U23 CHDCND Triều Tiên chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn và còn bị Singapore cầm hòa 1-1. Ở trận giao hữu mới đây, lứa cầu thủ này cũng không thể vượt qua đội chủ nhà U22 Trung Quốc.

Bốc thăm VCK U23 châu Á 2020: Bảng đấu nào “dễ thở” cho U23 Việt Nam?

U22 Trung Quốc và U22 CHDCND Triều Tiên cầm hòa nhau hôm 5/9

Nhắc tới đội bóng láng giềng của chúng ta, LĐBĐ Trung Quốc vừa quyết định sa thải HLV Guus Hiddink không lâu sau thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam với 1 cú đúp của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Trong trận đấu này, U22 Trung Quốc đã thể hiện sự thiếu kinh nghiệm và khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng về các cầu thủ trẻ.

Trong khi đó, U23 Syria lại là đối thủ tương đối quen mặt với khán giả Việt Nam. Ở 2 lần so tài gần nhất, U23 Việt Nam hòa không bàn thắng với U23 Syria trong trận đấu cuối cùng vòng bảng U23 châu Á 2018 còn ĐT Olympic Việt Nam đánh bại Syria tại vòng tứ kết ASIAD 2018 nhờ bàn thắng “vàng” của Văn Toàn ở phút 108.

Quang Hải từng 2 lần đọ sức với các cầu thủ Syria

Có thể thấy rằng, nếu nằm cùng bảng với 3 đối thủ kể trên, cơ hội lọt vào tứ kết của thầy trò HLV Park Hang Seo là rất lớn.

Bên cạnh đó, hành trình trong mơ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 hoàn toàn có thể tái hiện ở giải đấu năm 2020 ngay từ vòng đấu bảng.

Lần này, cả 3 đối thủ trước kia của chúng ta đều giành quyền tham dự vòng chung kết nhưng vị trí nhóm hạt giống đã thay đổi. U23 Hàn Quốc rơi xuống nhóm 2, U23 Australia xuống nhóm 3 và U23 Syria nằm ở nhóm 4. Như vậy, kịch bản 4 đội bóng ở bảng D năm 2018 có thể lặp lại vào năm tới.

Ở giải đấu tới, lứa U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ có sự trở lại của những gương mặt từng làm nên tên tuổi ở VCK U23 châu Á 2018 như thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Bùi Tiến Dụng, Trương Văn Thái Quý, tiền đạo Hà Đức Chinh. Bên cạnh đó là những cầu thủ khác từng tham dự U20 World Cup 2017 như Hoàng Đức, Huỳnh Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài… Với một đội hình trẻ trung nhưng nhiều kinh nghiệm tranh tài ở loạt giải đấu quốc tế lớn, người hâm mộ hoàn toàn có quyền hy vọng về cơ hội lần đầu tiên tham dự Olympic của bóng đá Việt Nam.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8-26/1/2020 tại Thái Lan.

Theo VTV

Chủ đề U23 Việt Nam

Chủ đề U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2020

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast