Ronaldo tạo thống kê chưa từng có sau chức vô địch Nations League

Ở tuổi 34, Ronaldo vẫn là trụ cột không thể thay thế khi anh đưa đội tuyển Bồ Đào Nha giành danh hiệu thứ hai liên tiếp ở đấu trường châu lục sau Euro 2016.

Sau khi vượt qua Thụy Sĩ ở bán kết, chủ nhà Bồ Đào Nha tiếp tục đánh bại Hà Lan ở chung kết để trở thành chủ nhân đầu tiên của chiếc cúp UEFA Nations League.

Với bản thân Cristiano Ronaldo, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành 10 danh hiệu ở các giải đấu trực thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Ronaldo tạo thống kê chưa từng có sau chức vô địch Nations League

Ronaldo vô địch Nations League và giành luôn giải Vua phá lưới ở VCK với 3 bàn thắng.

Trong sự nghiệp, CR7 đã vô địch Euro, 5 lần đăng quang Champions League, 3 lần nâng cao UEFA Super Cup (siêu cúp châu Âu) và giành danh hiệu UEFA Nations League trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả tại sân Dragao.

Siêu sao sinh năm 1985 còn tạo hàng loạt thống kê ấn tượng về tần suất giành danh hiệu. Ronaldo đã chiến thắng tất cả 12 trận chung kết gần nhất anh từng tham dự. 12 cũng là số danh hiệu cựu tiền đạo Real Madrid giành được kể từ khi bước sang tuổi 30.

Tổng cộng, Ronaldo có 31 danh hiệu lớn trong sự nghiệp, vẫn kém 3 so với đồng nghiệp Lionel Messi, nhưng bù lại, siêu sao sinh năm 1985 đã giành chức vô địch ở mọi đấu trường anh góp mặt.

Ronaldo không ghi bàn ở trận chung kết Nations League nhưng nhiệm vụ này đã có đồng đội anh làm thay. Goncalo Guedes là cái tên tỏa sáng với cú sút hiểm hóc ở phút 60 giúp Bồ Đào Nha vượt qua Hà Lan để giành món tiền thưởng 10 triệu euro và tấm vé vào thẳng vòng bảng Euro 2020.

Ronaldo tạo thống kê chưa từng có sau chức vô địch Nations League

Thống kê tổng danh hiệu của Ronaldo và Messi.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast