U23 Trung Quốc phải viết bản kiểm điểm vì thất bại đáng xấu hổ ở VCK U23 châu Á

Sau thất bại tại VCK châu Á 2020, toàn đội U23 Trung Quốc đã phải thực hiện 1 nhiệm vụ "khó tin".

U23 Trung Quốc phải viết bản kiểm điểm vì thất bại đáng xấu hổ ở VCK U23 châu Á

Theo chia sẻ từ tiền vệ Huang Zhengyu thì toàn thể cầu thủ U23 Trung Quốc phải viết bản kiểm điểm 3.000 chữ mỗi người để giải thích về kết quả bết bát ở VCK châu Á 2020: "Ở trận đấu ra quân gặp Hàn Quốc, U23 Trung Quốc đã bị đánh bại phút 90+3.

Tối đó, HLV Hao Wei đã không thể ngủ được. Ông ấy cũng mất ngủ khi đội thua Iran trận cuối. HLV đã chịu nhiều áp lực. Nhưng Hao Wei không mang cảm giác đó đến cho các cầu thủ. Hao Wei muốn chúng tôi được thoải mái nhất có thể.

Sau 2 trận đấu đó, các cầu thủ được yêu cầu viết kiểm điểm 3000 chữ để nộp cho BHL. Bản báo cáo này chỉ nói về 2 trận đầu mà thôi. Còn bản kiểm điểm ở trận đấu cuối sẽ nộp trước Tết Nguyên đán 2020".

U23 Trung Quốc tham dự VCK U23 châu Á 2020 với tham vọng giành vé dự Thế vận Hội Olympic Tokyo vào tháng 8 tới. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hao Wei đã sớm “vỡ mộng”.

Ở trận ra quân, U23 Trung Quốc thua 0-1 trước U23 Hàn Quốc. Sau đó, U23 Trung Quốc nhận thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan. Ở trận cuối vòng bảng, họ tiếp tục để U23 Iran vượt qua với tỷ số 0-1. Như vậy, U23 Trung Quốc không ghi được bàn nào và thủng lưới tới 4 bàn.

Thống kê cho thấy, đây là lần thứ 4 mà U23 Trung Quốc bị loại từ vòng bảng ở giải U23 châu Á. Họ đã thua tới 11 trận trong tổng số 12 trận thi đấu ở giải này, kể từ năm 2013.

Tuy nhiên, chưa có lần nào U23 Trung Quốc không thể ghi nổi 1 bàn như ở VCK U23 châu Á 2020.

Theo Bongda+

Chủ đề U23 châu Á

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast