Không phải lúc nào triệu chứng đau đầu cũng khiến bạn phải đi gặp bác sĩ, vì đa phần đau đầu nhẹ có thể điều trị bởi các thuốc giảm đau không cần kê đơn, thay đổi lối sống hoặc nghỉ ngơi thư giãn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đau đầu có thể là dấu hiệu cảnh báo một tình trạng bệnh nguy hiểm tiềm ẩn phía dưới, và nếu không được điều trị kịp thời có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.
1. Các dạng đau đầu
Đau đầu được chia làm 3 nhóm:
- Đau đầu nguyên phát: là đau đầu xảy ra do rối loạn chức năng hoặc hoạt động quá mức của các cấu trúc nhạy cảm đau ở đầu, không liên quan tới một bệnh tiềm ẩn phía dưới. Các dạng hay gặp nhất là đau đầu Migraine, đau đầu dạng căng thẳng, đau đầu từng cụm.
- Đau đầu thứ phát: là tình trạng đau đầu do tổn thương cấu trúc giải phẫu hoặc tình trạng nhiễm trùng ở vùng đầu, cổ. Có rất nhiều nguyên nhân gây đau đầu thứ phát, từ viêm răng, viêm xoang cho tới các bệnh lý có thể gây nguy hiểm tính mạng như viêm động mạch thái dương, xuất huyết não, viêm não - viêm màng não, hay u não.
- Đau thần kinh sọ, đau mặt và các loại đau đầu khác
Một số dạng đau đầu phổ biến hiện nay
2. Các dấu hiệu cảnh báo đau đầu nguy hiểm
Nếu bạn có một trong các dấu hiệu dưới đây, bạn cần đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt:
- Đau đầu khởi phát lần đầu sau tuổi 50.
- Thay đổi tính chất hoặc kiểu đau đầu so với trước.
- Đau đầu dữ dội bất thường.
- Đau đầu tăng khi ho hoặc khi vận động.
- Đau đầu ngày một nặng dần.
- Đau đầu kèm thay đổi tính cách, hành vi hoặc chức năng tầm thần.
- Đau đầu kèm theo sốt, cứng gáy, lẫn lộn, giảm trí nhớ, giảm sự tỉnh táo, hoặc có triệu chứng thần kinh như nói khó, yếu tay chân, cơn co giật, rối loạn thị lực...
- Đau đầu kèm theo đỏ nhức mắt.
- Đau đầu kèm theo đau và tăng nhạy cảm đau vùng thái dương.
- Đau đầu sau khi bị va đập vào đầu.
- Đau đầu xảy ra ở người bị ung thư hoặc suy giảm miễn dịch.
Để có thể chẩn đoán được chính xác nguyên nhân gây đau đầu, ngoài việc hỏi kỹ bệnh sử, tính chất đau đầu, bác sĩ cần thăm khám thần kinh toàn diện, và tùy từng trường hợp sẽ chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết khác như chụp CT/ Cộng hưởng từ sọ não, khám mắt, soi đáy mắt, hoặc xét nghiệm máu.
Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla hiện đại.
Bài viết được viết bởi ThS.BS Nguyễn Thị Minh Phương - Bác sĩ Chuyên khoa Thần Kinh, Khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.