(Baohatinh.vn) - Hội thi là dịp để người dân ở huyện Kỳ Anh và TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản.
Sáng 25/4, huyện Kỳ Anh tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2024.
Hội thi có sự tham gia của 13 đội đến từ các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các xã trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Mỗi đội gồm 8 thành viên. Trong ảnh: BTCtrao cờ lưu niệm cho các đội tham gia.
Các đội trải qua 2 phần thi gồm lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết diễn ra với những câu hỏi - đáp về kiến thức PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Trong ảnh: Phần thi lý thuyết của đội xã Kỳ Bắc.
Phần thi thực hành bao gồm các nội dung như: tổ chức chữa cháy; kỹ năng sử dụng công cụ chữa cháy, bình cứu hỏa; kỹ năng cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; kỹ năng tổ chức thoát hiểm trong đám cháy; kỹ năng sơ cấp cứu... Trong ảnh: Phần thi thực hành của đội Kỳ Thư.
Kết thúc hội thi, BTC trao giải nhất cho đội xã Kỳ Tiến; giải nhì cho đội xã Lâm Hợp; giải ba cho các đội xã Kỳ Sơn và đội xã Kỳ Tân. Trong ảnh: BTC trao giải nhất cho đội xã Kỳ Tiến.
Cũng trong sáng 25/4, UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024.
Tham gia hội thi có 40 thành viên đến từ 5 đội của các phường trên địa bàn TX Hồng Lĩnh. Mỗi đội có 8 thành viên ở nhiều lứa tuổi, trong đó có ít nhất 1 nữ. Trong ảnh: BTC tặng cờ lưu niệm cho các đội thi. Các đội trải qua 2 phần thi gồm lý thuyết và thực hành. Trong ảnh: Phần thi lý thuyết của đội phường Trung Lương
Sau khi kết thúc phần thi lý thuyết, các đội bước vào phần thi thực hành.
Phần thi thực hành mỗi đội phải thực hiện các nội dung bao gồm: tổ chức chữa cháy; kỹ năng sử dụng công cụ chữa cháy, bình cứu hỏa; cứu người và di chuyển tài sản...
Kết thúc hội thi, đội phường Trung Lương đã xuất sắc giành giải nhất, đội phường Đức Thuận giành giải nhì, phường Đậu Liêu giành giải ba, giải khuyến khích thuộc về phường Bắc Hồng và Nam Hồng. Trong ảnh: BTC trao giải nhất cho đội phường Trung Lương. Video: Phần thi thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại TX Hồng Lĩnh
Hội thi là dịp để các xã, phường chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó, tuyên truyền tới các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và Nhân dân về vai trò của Tổ liên gia an toàn PCCC; phát huy có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư.
Điểm chữa cháy công cộng có vai trò quan trọng để người dân ứng phó ban đầu khi xảy ra cháy nổ. Tuy nhiên, hiện nhiều điểm chữa cháy công cộng ở Hà Tĩnh rỗng hoặc thiếu thiết bị.
Nạn nhân tai nạn giao thông có tỷ lệ tổn thương trên 81% được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng, người bị thương nhẹ hơn được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng, gia đình có người tử vong tối đa 20 triệu đồng.
Liên quan vụ tấn công khiến nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, kết quả xét nghiệm cho thấy nghi phạm không có ma túy và nồng độ cồn trong cơ thể khi gây án.
Tối 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội “Đưa hối lộ”; Lê Sỹ Cường về tội “Môi giới hối lộ”, đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.
Một người đàn ông bất ngờ xông vào Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, dùng dao gọt hoa quả đâm loạn xạ khiến ít nhất 3 nhân viên y tế và 2 người nhà bệnh nhân bị thương.
Các thông tin tại hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) - người cha dượng bạo hành con riêng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.
Dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng là công trình trọng điểm của Khu kinh tế Vũng Áng. Sau hơn 3 năm, tuyến đường dây kết nối của dự án vẫn vướng mặt bằng, phải bảo vệ thi công.
Viện KSND Khu vực 1 – Hà Tĩnh vừa thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án “Cướp tài sản” và “Không tố giác tội phạm” đối với nhóm 5 thiếu niên cùng trú tại xã Cổ Đạm.
Trước việc một số trường hợp đối phó, không hợp tác hoặc tìm cách né tránh kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã cương quyết xử lý nghiêm.
Liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp tại Hà Tĩnh và thành phố Huế, 2 bị cáo Nguyễn Xuân Thương và Hoàng Quốc Phưởng đã phải nhận 2 bản án với tổng hợp hình phạt 80 tháng tù.
Công an xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa kịp thời giải cứu một nam thanh niên bị các đối tượng lừa đảo dàn dựng màn “bắt cóc online” để tống tiền 300 triệu đồng.
BTC cuộc thi cấp tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan. đơn vị khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý tích cực tham gia cuộc thi.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với công an các xã, phường trên toàn tỉnh triển khai đồng loạt 19 tổ công tác chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn.
Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Văn Nam lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ, đến khoảng 22h ngày 19/10 bị Công an xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.
Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1, 4 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với 3 đối tượng về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đối tượng Nguyễn Văn Nam (trú tại xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Qua 2 ngày triển khai xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn toàn tỉnh, 19 tổ công tác dưới sự chủ trì của Phòng CSGT Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý hơn 100 trường hợp vi phạm.
Trong tối 19/10, Công an xã Cổ Đạm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh triệu tập Nguyễn Văn Nam đến trụ sở làm việc, test nhanh ma túy và lấy lời khai.
Dù đã có chế tài xử lý, tuy nhiên, một số người dân ở Hà Tĩnh vẫn phớt lờ quy định dẫn tới tình trạng trâu, bò thả rông trên đường trở thành “bẫy tử thần” với người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm.