Cẩm Xuyên “tăng tốc” giải ngân vốn đầu tư công

(Baohatinh.vn) - Nhà thầu ký cam kết đảm bảo tiến độ thi công, chính quyền tập trung giải phóng mặt bằng… là những giải pháp được huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình cũng như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Cẩm Xuyên “tăng tốc” giải ngân vốn đầu tư công

Công ty CP Xây dựng Bình Dương huy động máy móc thi công hạng mục tuyến đường dẫn dự án tu bổ, nâng cấp đê biển, đê cửa sông Lộc Hà, huyện Cẩm Xuyên.

Dự án tu bổ, nâng cấp đê biển, đê cửa sông Lộc Hà, huyện Cẩm Xuyên (giai đoạn 2) có tổng chiều dài tuyến đê 1.963m, mặt đê rộng 6m cùng các hạng mục cống và tuyến đường dẫn 420m với tổng mức đầu tư 28,980 tỷ đồng. Đây là công trình ngăn mặn xâm nhập ruộng đồng, bảo vệ an toàn cho hàng ngàn hộ dân thuộc các xã từ Cẩm Thịnh, Cẩm Hà, Cẩm Lộc và Cẩm Trung. Với tình chất quan trọng của dự án, huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Ông Nguyễn Thành Trung – cán bộ phụ trách dự án, Công ty CP Xây dựng Bình Dương cho biết, đến thời điểm này, công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Hiện, nhà thầu đang thi công đường dẫn 420m vào tuyến đê. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, đơn vị đã tập trung tối đa nhân lực, máy móc thiết bị phấn đấu hoàn thành trước tháng 10/2020 (vượt tiến độ 2 tháng), đảm bảo kịp giải ngân nguồn vốn trong năm 2020.

Cẩm Xuyên “tăng tốc” giải ngân vốn đầu tư công

Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hói Sóc - Cầu Nậy, tổng mức đầu tư hơn 72 tỷ đồng, do liên danh 3 nhà thầu thi công.

Năm 2020, Cẩm Xuyên triển khai 35 công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp với tổng mức đầu tư trên 180,4 tỷ đồng. Cùng với đó, trên địa bàn cũng đang có nhiều công trình, dự án chuyển tiếp từ năm trước với tổng mức mức đầu tư gần 300 tỷ đồng.

Nhiều dự án đang được khẩn trương triển khai thi công như: Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi Hói Sóc - Cầu Nậy; nâng cấp 5 tuyến đường huyện. Tính đến ngày 15/9, Cẩm Xuyên đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 67% kế hoạch (trên 334,5 tỷ đồng), trong đó, nguồn ngân sách huyện có tỷ lệ giải ngân đạt cao nhất với 74%.

Cẩm Xuyên “tăng tốc” giải ngân vốn đầu tư công

Cam kết tiến độ thi công giữa các nhà thầu với UBND huyện Cẩm Xuyên.

Ông Phạm Nhật Ánh – Phó Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Xuyên cho biết, để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án cũng như giải ngân vốn đầu tư công, huyện Cẩm Xuyên tập trung nhiều giải pháp đồng bộ.

Cụ thể, huyện đã mời các đơn vị thi công trên địa bàn họp triển khai kế hoạch và ký cam kết tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thành công trình đáp ứng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Về phía BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện cũng cử cán bộ hằng ngày bám sát các công trình, dự án để phối hợp với các đơn vị thi công, các địa phương kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Cẩm Xuyên “tăng tốc” giải ngân vốn đầu tư công

Để phục vụ thi công dự án nâng cấp đường Cẩm Vịnh – Cẩm Quang, ông Nguyễn Đình Thịnh ở thôn Trung Nam, xã Cẩm Thành cùng nhiều hộ dân đã hiến đất, phá dỡ, di dời nhiều mét tường rào xây, công trình xây dựng.

Cùng với yêu cầu nhà thầu ký cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công, huyện Cẩm Xuyên cũng tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Nhiều địa phương như: Cẩm Thành, Cẩm Dương, Nam Phúc Thăng… đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, công trình kiến trúc.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành Nguyễn Huy Trí cho biết: Dự án nâng cấp đường Cẩm Vịnh – Cẩm Quang có tổng chiều dài 8 km, trong đó, đoạn đi qua Cẩm Thành dài gần 3 km. Theo thiết kế, bề rộng mặt đường 5,5m (theo nền đường cũ) và mở rộng lề đường thêm 2m. Dự án ảnh hưởng nhiều đến đất đai, công trình, kiến trúc hàng rào của nhà dân nhưng không bố trí tiền đền bù, GPMB.

Qua công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, Nhân dân Cẩm Thành đã đồng thuận và tự nguyện hiến đất, di dời hàng rào để mở động đường. Đặc biệt, một số đoạn đi qua khu trung tâm xã có 40 hộ gia đình đã phá dỡ, di dời cổng, hàng rào kiên cố và lùi vào 1 - 1,5m. Tổng trị giá đất, công trình của người dân hiến để mở đường khoảng hơn 1,5 tỷ đồng.

Cẩm Xuyên “tăng tốc” giải ngân vốn đầu tư công

Dự án nâng cấp đường Cẩm Vịnh – Cẩm Quang đang được các nhà thầu đổ đá dăm, lu lèn mặt đường.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, Cẩm Xuyên quyết tâm hoàn thành các công trình dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ giải ngân đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Thống nhất phân chia dự án bồi thường, GPMB đường sắt tốc độ cao qua Hà Tĩnh thành các dự án thành phần độc lập

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh dự kiến được phân chia thành các dự án thành phần độc lập để tổ chức triển khai theo quy định.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!