Người dân ven biển Cẩm Xuyên “nói không” với tín dụng đen

(Baohatinh.vn) - Tuy “sinh sau đẻ muộn”, song Quỹ Tín dụng Nhân dân liên xã Nhượng Lĩnh (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) đã có sự tăng trưởng ấn tượng về nguồn vốn lẫn dư nợ. Nhờ đó, người dân miền biển có vốn làm ăn và “nói không” với tín dụng đen.

Có quỹ, người dân “nói không” với tín dụng đen

Từ năm 2013, gia đình bà Phạm Thị Mừng (thôn Hải Nam – xã Cẩm Nhượng) đã gắn bó với Quỹ Tín dụng Nhân dân (TDND) liên xã Nhượng Lĩnh. Cứ vay rồi trả, hiện tại, đã là lần thứ 5, bà Mừng được “tiếp sức” vay vốn.

Người dân ven biển Cẩm Xuyên “nói không” với tín dụng đen

Gia đình bà Phạm Thị Mừng (xã Cẩm Nhượng) đang vay Quỹ Tín dụng Nhân dân liên xã Nhượng Lĩnh 150 triệu đồng đầu tư tủ đông và thu mua, chế biến thủy hải sản

Bà Mừng phấn khởi: “Trước đây, để vay mượn tiền là cả một vấn đề. Từ khi có Quỹ TDND liên xã Nhượng Lĩnh thì mọi việc khác hẳn. Chúng tôi cần vốn lúc nào là ngay lập tức được Quỹ đáp ứng nhanh gọn, lãi suất theo quy định Nhà nước. Nhờ vốn của Quỹ, gia đình mạnh dạn đầu tư thu mua, chế biến thủy hải sản trên cơ sở nâng dần quy mô sản xuất. Từ chỗ khó khăn, đến nay, chúng tôi đã có kinh tế ổn định, nuôi 3 người con ăn học đàng hoàng”.

Hiện tại, bà Mừng đang vay Quỹ TDND liên xã Nhượng Lĩnh 150 triệu đồng. Số tiền này, bà đầu tư tủ đông bảo quản hải sản và thu mua nguyên liệu để mở rộng quy mô chế biến. Nếu như khi bắt đầu kinh doanh, ông bà chỉ có vẻn vẹn 100 triệu đồng, thì nay, nguồn vốn đã trên 1 tỷ đồng, doanh thu mỗi năm khoảng 800 triệu đồng.

Người dân ven biển Cẩm Xuyên “nói không” với tín dụng đen

Tổng nguồn vốn của Quỹ Tín dụng Nhân dân liên xã Nhượng Lĩnh hiện đạt 121 tỷ đồng, dư nợ đạt 101 tỷ đồng.

Ngoài bà Mừng, còn nhiều khách hàng được tiếp cận vốn từ Quỹ TDND liên xã Nhượng Lĩnh đầu tư làm ăn hiệu quả.

Ông Nguyễn Tiến Tâm – Giám đốc Quỹ TDND liên xã Nhượng Lĩnh cho biết: “Quỹ được thành lập năm 2013. So với nhiều quỹ khác trên địa bàn Hà Tĩnh thì chúng tôi “sinh sau đẻ muộn”, song với nhiều giải pháp quyết liệt và sáng tạo, nguồn vốn và dư nợ tăng trưởng nhanh.

Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng tín dụng của đơn vị được đánh giá nhanh nhất hệ thống quỹ TDND trên toàn tỉnh. Hiện tại, tổng nguồn vốn của Quỹ đạt 121 tỷ đồng (tiền gửi huy động đạt 91 tỷ đồng), dư nợ đạt 101 tỷ đồng. Quỹ hiện có 2.000 thành viên tại 2 xã Cẩm Nhượng và Cẩm Lĩnh. Nguồn vốn dồi dào nên khi nào người dân muốn vay đều được Quỹ đáp ứng nhanh chóng”.

Người dân ven biển Cẩm Xuyên “nói không” với tín dụng đen

Có Quỹ tín dụng Nhân dân liên xã Nhượng Lĩnh, người dân có vốn làm ăn và “nói không” với tín dụng đen

Cũng theo ông Tâm, trước đây, các hội, nhóm theo hình thức cho vay nặng lãi trên địa bàn hoạt động khá rầm rộ. Khi người dân “khát vốn” thì dễ dàng rơi vào “bẫy” của tín dụng đen.

Tuy nhiên, từ khi Quỹ đi vào hoạt động, nguồn vốn ngày càng dồi dào, thủ tục đơn giản, thời gian giải ngân nhanh nên đã cơ bản đẩy lùi các hình thức cho vay nặng lãi trên địa bàn 2 xã.

Hỗ trợ khách hàng vượt khó do đại dịch Covid-19

Hiện, dư nợ cho vay xuất khẩu lao động chiếm 40% tổng dư nợ của Quỹ. Trong thời điểm đại dịch Covid-19, lao động đi nước ngoài gặp nhiều khó khăn, nguồn kiều hối gửi về nước giảm sút mạnh, ảnh hưởng lớn đến việc trả nợ của khách hàng.

Ngoài ra, những khách hàng vay vốn đầu tư nhà hàng, khách sạn phục vụ du lịch, dịch vụ; thu mua, chế biến, kinh doanh thủy hải sản… cũng làm ăn thất thường.

Người dân ven biển Cẩm Xuyên “nói không” với tín dụng đen

Người dân xã Cẩm Nhượng vay vốn Quỹ tín dụng Nhân dân liên xã Nhượng Lĩnh, mua ngư lưới cụ, cải hoán tàu thuyền phục vụ đánh bắt thủy hải sản

Theo ông Nguyễn Tiến Tâm, trước tình hình đó, Quỹ đã chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn. Áp dụng Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước, ngay từ tháng 3/2020, Quỹ đã rà soát và cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ… nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo đó, Quỹ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 102 thành viên vay vốn với số tiền 14,3 tỷ đồng.

Người dân ven biển Cẩm Xuyên “nói không” với tín dụng đen

Giám đốc Quỹ TDND liên xã Nhượng Lĩnh - Nguyễn Tiến Tâm cùng nhân viên rà soát để hỗ trợ cho khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mặc dù tồn tại nhiều rủi ro, song, thời điểm này, Quỹ TDND liên xã Nhượng Lĩnh vẫn linh động trong việc cho vay mới trên cơ sở hỗ trợ giảm lãi suất. Từ đầu năm lại nay, Quỹ đã cho 232 thành viên vay mới với số tiền trên 46,9 tỷ đồng.

Quỹ TDND liên xã Nhượng Lĩnh hoạt động bài bản, hiệu quả, thu hút nhiều thành viên và đảm bảo lợi ích cho thành viên rất tốt.

Từ sự tiếp sức của Quỹ, người dân đầu tư hiệu quả vào các thế mạnh như: thu mua, chế biến thủy hải sản; mở nhà hàng, khách sạn phục vụ du lịch, dịch vụ; mua sắm ngư lưới cụ, cải hoán tàu thuyền phục vụ đánh bắt thủy hải sản; xuất khẩu lao động… Từ đây, đời sống người dân được nâng cao, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH địa phương.

Đặc biệt, giai đoạn khó khăn do đại dịch này, Quỹ luôn đồng hành gỡ khó, tạo được niềm tin cho khách hàng cũng như chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

[Motion graphics] 5 hiểu nhầm dẫn đến rủi ro truy thu thuế

[Motion graphics] 5 hiểu nhầm dẫn đến rủi ro truy thu thuế

Nhiều người nộp thuế hiện vẫn hiểu sai bản chất việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, dẫn đến nguy cơ bị truy thu thuế. Theo chuyên gia thuế, người dân cần nhận diện đúng các hiểu nhầm phổ biến để kịp thời điều chỉnh và tuân thủ quy định pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB, tiến độ triển khai các dự án

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB, tiến độ triển khai các dự án

Sáng 5/6, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.