Cẩm Xuyên “vượt đích” thu ngân sách năm 2018

(Baohatinh.vn) - 9 tháng đầu năm, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018 với số thu đạt 130% dự toán HĐND tỉnh giao.

Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2018, ngay từ đầu năm, Cẩm Xuyên đã thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách. Theo đó, dưới sự chủ trì của ngành thuế, các ngành chức năng và chính quyền các địa phương đã thành lập các đoàn phối hợp để cùng vào cuộc quyết liệt chống thất thu, cưỡng chế, thu nợ thuế và khai thác tốt các nguồn thu phát sinh trên địa bàn.

Cẩm Xuyên “vượt đích” thu ngân sách năm 2018

Người dân nộp phí lệ trước bạ ô tô, xe máy tại Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên

Anh Nguyễn Văn Dũng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên chia sẻ: “Để xây dựng các nguồn thu, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền vận động, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện chấp hành tốt nghĩa vụ thuế. Đặc biệt, ngành cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế và tập trung cao độ cho công tác thu hồi nợ đọng”.

Chỉ trong vòng 9 tháng, Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên đã thu hồi nợ đọng thuế khoảng 2,5 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017.

Không chỉ tăng thu từ thu hồi nợ đọng, các khoản thu từ doanh nghiệp cũng tăng 22% so với cùng kỳ. Toàn huyện hiện có 174 doanh nghiệp, HTX có thuế nộp. Trong đó, nhiều doanh nghiệp đóng góp số thu lớn cho đơn vị như: Công ty Cổ phần Xuyên Hưng (1,379 tỷ đồng), Công ty TNHH Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ thương mại 666 (1,104 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Xây dựng S&S Thiên Long (749 triệu đồng), Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thành Huy (577 triệu đồng)…

Cẩm Xuyên “vượt đích” thu ngân sách năm 2018

Doanh nghiệp kê khai nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên

Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên cũng đã phối hợp với các ban, ngành và Trung tâm Đấu giá tài sản Hà Tĩnh để thu các khoản liên quan về đất. Tính đến ngày 13/10, số thu từ tiền thuê đất đạt trên 15,5 tỷ đồng (đạt 259,91% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao và tăng 52,7% so với cùng kỳ). Riêng khoản thu từ cấp quyền sử dụng đất đạt trên 140 tỷ đồng (đạt 175,61% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao và tăng 108,8% so với cùng kỳ).

Tính đến ngày 13/10, Cẩm Xuyên đã thu ngân sách trên 216 tỷ đồng, đạt 131,5% kế hoạch HĐND tỉnh giao, 128,2% chỉ tiêu HĐND huyện giao và tăng 63,8% so với cùng kỳ. Trừ số thu từ phí, lệ phí, còn lại 9 sắc thuế đều tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Cẩm Xuyên “vượt đích” thu ngân sách năm 2018

Bộ thủ tục hành chính thuế cấp chi cục được công khai để người nộp thuế tìm hiểu

Chia sẻ về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Dũng cho biết, từ nay đến cuối năm, đơn vị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại như: Thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thuế lệ phí trước bạ, thu phí lệ phí; phấn đấu vượt thu khoảng 20 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đơn vị đang tập trung phân tích, đánh giá và dự báo nguyên nhân làm tăng, giảm nguồn thu; tăng cường và nâng cao công tác tuyên truyền về chính sách thuế, đôn đốc người nộp thuế thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ thuế với ngân sách, hạn chế thấp nhất nợ mới phát sinh.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!