Cận Tết, ngăn “bà hỏa” đe doạ chợ truyền thống

(Baohatinh.vn) - Việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng chủ động PCCC cho tiểu thương, hộ kinh doanh ở các chợ truyền thống trên địa bàn Hà Tĩnh được lực lượng PCCC&CNCH đặt lên hàng đầu.

"Việc sắp xếp hàng hoá hợp lý không chỉ đảm bảo không gian thông thoáng mà còn giảm thiểu nguy cơ cháy nổ. Đối với loại hàng dễ cháy phải bố trí cách thiết bị điện có khả năng sinh nhiệt như bóng đèn, ổ cắm, cầu dao. Tuyệt đối không tập kết, bố trí hàng hóa, vật liệu kinh doanh trên tuyến đường gây cản trở giao thông, làm ảnh hưởng đến việc triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị CC&CNCH...", Thượng uý Nguyễn Ngọc Anh - Đội CC&CNCH khu vực Trung tâm miệt mài hướng dẫn đông đảo bà con tiểu thương tại Chợ Hà Tĩnh.


Thượng uý Nguyễn Ngọc Anh hướng dẫn cách sử dụng thiết bị chữa cháy và sắp xếp hàng hoá đảm bảo công tác PCCC.

Thượng uý Nguyễn Ngọc Anh nêu thực tế: "Các gian hàng vàng mã, quần áo, giày dép… tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao khi khu vực này chứa nhiều hàng hóa thuộc loại dễ cháy nhưng tình trạng lấn chiếm, cơi nới hành lang lại diễn ra phổ biến.

Do vậy, tại buổi tuyên truyền, chúng tôi tập trung hướng đến các tiểu thương kinh doanh tại khu vực, nhóm, ngành hàng nguy hiểm cháy, nổ trong chợ Hà Tĩnh như: khu đình chính 2 tầng, khu kinh doanh hàng mã, khu kinh doanh hàng nông sản thực phẩm khô, khu kinh doanh hàng vải...".

Ban Quản lý Chợ Hà Tĩnh thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở tiểu thương nâng cao ý thức chấp hành đảm bảo an toàn PCCC.

Ông Nguyễn Thăng Long - Trưởng ban Quản lý chợ Hà Tĩnh thông tin: “Từ thực tế các vụ cháy chợ xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh, chúng tôi nhận thấy, việc nâng cao ý thức chấp hành của tiểu thương chính là yếu tố quan trọng hàng đầu. Chính vì vậy, ngoài việc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh ký cam kết tuân thủ các quy định an toàn PCCC; kiểm tra định kỳ các thiết bị chữa cháy trong khu vực kinh doanh và xử lý nghiêm các hộ vi phạm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi tuyên truyền, diễn tập để các hộ nắm bắt kiến thức, kỹ năng cần thiết"...

Ông Long nhấn mạnh thêm, vai trò của lực lượng PCCC tại cơ sở đặc biệt quan trọng. Do đó, lực lượng này phải kịp thời nắm bắt; có trách nhiệm kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị để kịp thời phát hiện hư hỏng và thay thế, tránh xảy ra cháy, nổ, nhất là khi tết Nguyên đán đang cận kề, lượng hàng hóa dồn về chợ tăng cao.

Ngày 23/1, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực Hương Sơn tổ chức thực tập phương án CC&CNCH tại chợ Nầm, thuộc HTX Môi trường và Thương mại tổng hợp Sơn Châu (xã Tứ Mỹ).

Trước đó, ngày 23/1, Đội CC&CNCH khu vực Hương Sơn tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại chợ Nầm, thuộc HTX Môi trường và Thương mại tổng hợp Sơn Châu (xã Tứ Mỹ).

Theo tình huống giả định, vào khoảng 11 giờ ngày 23/1, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng điện tử Lê Anh, thuộc khu vực đình chính của chợ Nầm. Nguyên nhân cháy được xác định do sự cố thiết bị điện. Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các đội hình cứu chữa. Sau khoảng 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Bà Nguyễn Thị Hoà (kinh doanh mặt hàng thiết bị điện tại chợ Nầm) chia sẻ: “Thông qua buổi tập huấn, chúng tôi được trang bị thêm kiến thức cơ bản và thiết thực về chữa cháy và CNCH. Không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu lý thuyết, bà con còn được hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng ngừa; phù hợp với điều kiện thực tế tại chợ, khu vực tập trung đông người, nơi có nhiều hàng hóa dễ cháy".

Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn kỹ năng cứu chữa, dập tắt đám cháy và di dời tài sản.

Ông Nguyễn Kiều Hưng - Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ trao đổi: "Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức tập huấn, kiểm tra và hướng dẫn việc chấp hành các quy định về PCCC&CNCH trên địa bàn. Cùng với đó, chỉ đạo các đoàn thể và đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, hộ kinh doanh và từng hộ gia đình trong việc tự phòng, tự quản, tự kiểm tra an toàn PCCC&CNCH".

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), đặc biệt là các Đội Chữa cháy và CNCH đã tích cực tuyên truyền dưới nhiều hình thức tại các chợ truyền thống… Quán triệt, hướng dẫn các hộ tiểu thương và người dân chấp hành nội quy, quy định về an toàn PCCC&CNCH của chợ; không tự ý cơi nới, ảnh hưởng đến hành lang an toàn, lối thoát nạn trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn và hướng dẫn cách dập tắt đám cháy, thoát nạn khi có sự cố tai nạn, cháy nổ xảy ra.

Lực lượng chức năng ra quân giải tỏa, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông tại chợ và các khu vực kinh doanh.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) khuyến cáo: "Ban quản lý các chợ cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội quy, quy định về an toàn PCCC&CNCH cho các hộ tiểu thương đang kinh doanh; tăng cường tự kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở người dân và hộ tiểu thương thực hiện đúng nội quy, quy định an toàn PCCC và CNCH; làm tốt công tác PCCC&CNCH theo phương châm “4 tại chỗ”; luôn chủ động sẵn sàng xử lý khi có tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Đồng thời, bà con tiểu thương cần tuyệt đối tuân thủ các nội quy, quy định an toàn PCCC&CNCH, đảm bảo kinh doanh an toàn".

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast