Lực lượng chức năng khuyến cáo cách PCCC dịp Tết

(Baohatinh.vn) - Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm thường có nhu cầu sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Lực lượng chức năng khuyến cáo các biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.

mhw.jpg
Lực lượng chức năng nhắc nhở tiểu thương chợ Hà Tĩnh các biện pháp PCCC.

Đối với hộ gia đình

- Khi thắp hương, đèn, nến phải có người trông coi; không thắp hương vòng qua đêm. Bàn thờ nên làm bằng vật liệu khó cháy, có vách ngăn chống cháy lan.

- Vàng mã chỉ được đốt trong dụng cụ chuyên dụng, đặt ở nơi an toàn, xa vật liệu dễ cháy.

- Không cắm nhiều thiết bị điện công suất lớn vào cùng một ổ cắm; trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ cần tắt các thiết bị điện không cần thiết, kiểm tra khu vực đun nấu, thờ cúng.

- Không dự trữ xăng, dầu, khí đốt, chất lỏng dễ cháy trong nhà; phương tiện giao thông để ở khu vực riêng, xa nguồn lửa, nguồn nhiệt.

- Mỗi gia đình cần có ít nhất 2 lối thoát nạn, dự kiến sẵn phương án thoát hiểm; nên trang bị bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc.

Khuyến cáo về sử dụng pháo hoa

- Chỉ mua và sử dụng pháo hoa không tiếng nổ tại các đơn vị được phép; tuyệt đối không sử dụng pháo “lậu”.

- Đặt giàn pháo ở nơi bằng phẳng, rộng rãi, thông thoáng, không có vật cản phía trên và cách xa vật liệu dễ cháy ít nhất 10m.

- Pháo hoa phải được bảo quản nơi khô ráo, xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và ngoài tầm với của trẻ em.

Đối với chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh

- Sắp xếp hàng hóa bảo đảm khoảng cách an toàn với thiết bị điện, nguồn nhiệt tối thiểu 0,5m; không lấn chiếm lối đi, khoảng cách chống cháy lan.

- Tách riêng hệ thống điện kinh doanh, điện chiếu sáng, điện phục vụ chữa cháy, thoát nạn; lắp aptomat bảo vệ cho từng tầng, từng nhánh, từng quầy hàng.

- Duy trì lực lượng PCCC cơ sở trực 24/24 giờ, nhất là ban đêm và ngày nghỉ.

4. Tại các cơ sở thờ tự, lễ hội đầu năm

- Thường xuyên tuyên truyền, phát loa nhắc nhở du khách chấp hành nội quy PCCC.

- Hạn chế thắp hương trong chánh điện; bố trí người thu gom chân nhang, trông coi khu vực hóa vàng.

- Không để hàng hóa, vật tư cản trở hành lang, cửa ra vào và lối thoát nạn.

Kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ

- Nhanh chóng hô hoán, báo động, ngắt điện và gọi ngay số 114.

- Nếu đám cháy nhỏ, sử dụng bình chữa cháy, cát hoặc nước để dập lửa.

- Khi thoát nạn, giữ bình tĩnh, dùng khăn ướt che mũi miệng, di chuyển khom thấp; không sử dụng thang máy, không nhảy từ trên cao xuống.

Chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm và cũng là cách thiết thực để bảo vệ tính mạng, tài sản và hạnh phúc của mỗi gia đình. góp phần giữ bình yên để mọi nhà vui xuân, đón Tết trọn vẹn.

Chủ đề Xuân ấm áp - Tết sẻ chia

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

Đọc thêm

Đời tư kín tiếng của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt vì liên quan ma túy

Đời tư kín tiếng của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt vì liên quan ma túy

Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đang thu hút sự quan tâm. Trước đó, Tăng Nhật Tuệ được biết đến với nhiều vai trò trong nghệ thuật nhưng cũng không ít lần vướng tranh cãi.
Hà Tĩnh phấn đấu giảm 10% số vụ xâm hại trẻ em mỗi năm

Hà Tĩnh phấn đấu giảm 10% số vụ xâm hại trẻ em mỗi năm

Với sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm của hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đặt ra chỉ tiêu: hàng năm phấn đấu kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi.
Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, đánh người khác tử vong

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, đánh người khác tử vong

Trong lúc nóng giận do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Lê Anh Quang (SN 1977, trú tại xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) đã dùng tay đánh vào mặt anh B.Q.T, khiến nạn nhân mất thăng bằng, đập đầu vào vỉa hè, chấn thương sọ não, dẫn tới tử vong.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!