Cử tri đề nghị siết chặt quản lý đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Ngày 18/11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã có các buổi tiếp xúc tại các phường Bắc Hồng và Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh.

Cử tri đề nghị siết chặt quản lý đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri kiến nghị đến các vị đại biểu HĐND tỉnh về việc tiến độ cấp giấy quyền sử dụng đất trên địa bàn còn chậm, gây nhiều khó khăn cho người dân; mức phụ cấp hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể tại các thôn, tổ dân phố thấp; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng, đô thị còn hạn chế; thanh toán bảo hiểm y tế thông tuyến còn bất cập.

Cử tri đề nghị siết chặt quản lý đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Đại biểu Đỗ Khoa Văn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 10 tháng đầu năm và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12, HĐN khóa XVII

Cử tri đề xuất cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế; quan tâm bố trí đủ biên chế giáo viên đứng lớp cấp tiểu học và mầm non;

Cần có thêm chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng bộ giống mới chủ đạo của tỉnh; có chiến lược xây dựng phát triển công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn.

Cử tri đề nghị siết chặt quản lý đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cử tri Trần Sỹ Thìn (phường Bắc Hồng): Việc sáp nhập các xã, phường cần bố trí cán bộ phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc

Ngoài ra, cử tri đề nghị tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động tín dụng đen hoạt động trên địa bàn; cần có giải pháp chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong trường học; siết chặt quản lý việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Cử tri đề nghị siết chặt quản lý đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cử tri Nguyên Thị Liên (phường Đức Thuận): Cần tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ đối với hoạt động tín dụng đen

Tại các điểm tiếp xúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đã ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết của bà con cử tri, đồng thời làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm như: Công tác phòng chống tham nhũng; thu chi ngân sách; thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh và thị xã Hồng Lĩnh; phát triển di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn…

Cử tri đề nghị siết chặt quản lý đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Phó Chủ tịch HĐND mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của cử tri Hồng Lĩnh vào phong trào chung của tỉnh và các phong trào của thị để hoàn thành các tiêu chí đưa thị xã lên đô thị loại III vào năm 2020.

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tiếp thu các ý kiến của cử tri để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền trả lời và trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast